10 bị cáo lãnh án tù vì tội giết người và gây rối trật tự nơi công cộng

Ngày 24/2, TAND thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vụ án giết người, gây rối trật tự nơi công cộng do bị cáo Đặng Hồng Thái cùng 9 bị cáo khác thực hiện, ra xét xử sơ thẩm.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Đặng Hồng Thái (19 tuổi), Nguyễn Trường Duy (18 tuổi), Huỳnh Công Thân (18), cùng ngụ tại huyện Hóc Môn, cùng mức án 10 năm tù; Lý Trọng Đức (19 tuổi) 9 năm tù, cùng về tội “Giết người”.

Các bị cáo: Nguyễn Trọng Tân (21 tuổi), Nguyễn Hải Đăng (20 tuổi), Nguyễn Tiến Hải (19 tuổi), Phạm Nguyễn Trọng Bình (23 tuổi), Trần Thanh Bình (25 tuổi), Bùi Đức Vạn (25 tuổi) lãnh mức án từ 18 tháng tù cho đến 36 tháng tù về một trong các tội “Giết người” và “Gây rối trật tự nơi công cộng”.

Theo cáo trạng, do có nhiều mẫu thuẫn từ trước giữa 2 nhóm thanh niên thuộc xã Thới Tam Thôn (H. Hóc Môn) và thuộc xóm Lò Men (thị trấn Hóc Môn), khoảng 20 giờ ngày 16/11/2006, Đặng Hồng Thái, cùng đồng bọn phát hiện anh Nguyễn Trường Giang (thanh niên xóm Lò Men) đang ngồi chơi game, Huỳnh Công Thân cùng Thái, Duy và Tân xông vào, dùng cây đánh liên tiếp nhiều nhát vào đầu anh Giang, khiến anh Giang bất tỉnh và chết.

Sau khi gây án, Đặng Hồng Thái cùng đồng bọn quay về xóm Lò Men tiếp tục dùng mã tấu, gậy tầm vông đánh và chém một số người dân, gây náo loạn cả một con hẻm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên