10 năm tù cho kẻ tổ chức người trốn đi nước ngoài và cưỡng dâm trẻ em

Ngày 17/11, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án " Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài" đối với hai bị cáo Nguyễn Văn Oánh (sinh 14/6/1992, trú tại thôn Đông Kim, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) và Nguyễn Thị Hoa (sinh 12/8/1991, trú tại thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, Hưng Yên). Bị cáo Oánh còn phạm tội cưỡng dâm trẻ em nhiều lần. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Oánh 10 năm tù, Nguyễn Thị Hoa 2 năm tù.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát: tháng 3/2009, Nguyễn Văn Oánh rủ rê và đưa Nguyễn Thị Hoa sang Trung Quốc chơi rồi ở lại làm gái bán dâm. Sau đó, Oánh và Hoa lừa Nguyễn Thị Kim Oanh (sinh 23/11/1994) và Nguyễn Thị Hậu (sinh 28/3/1993), cùng trú tại thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ ( Hưng Yên) sang Trung Quốc theo đường mòn và đi đò (do không có hộ chiếu) để bán hàng tại siêu thị, nhưng thực chất là làm gái bán dâm tại nhà mẹ đẻ của Oánh là Đỗ Thị Mười (Mầu Mình, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) và các nhà nghỉ khác.

Tại Trung Quốc, Nguyễn Văn Oánh còn dùng thủ đoạn đe dọa để cưỡng dâm Nguyễn Thị Kim Oanh nhiều lần. Lúc bị Nguyễn Văn Oánh ép buộc giao cấu, Oanh vẫn chưa đủ 15 tuổi.

Do không muốn làm gái bán dâm và lo sợ bị Oánh bán đi nơi khác nên Hậu và Oanh đã gọi điện về cho gia đình nhờ người đến giải cứu. Được sự hỗ trợ của gia đình, ngày 26/6/2009, Hậu, Oanh và Hoa đã trốn về được Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên