Hà Tĩnh:

12 người Việt bị bắt cóc tại biên giới Việt - Lào

Trong khi vào rừng làm gỗ tại khu vực xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh (giáp biên giới Lào), 12 người dân của huyện này đã bị 6 đối tượng dùng súng khống chế, bắt cóc và đòi tiền chuộc.

Thông tin trên vừa được Bí thư huyện uỷ Hương Khê Phan Thị Tập xác nhận. Theo đó, khoảng 12h trưa ngày 30/4, 14 người dân các xã Hương Lâm, Hương Liên, Phúc Trạch, Phú Phong (đều thuộc huyện Hương Khê) vào khu vực thượng nguồn sông Rào Tre, giáp ranh xã Hương Lâm với Lào để khai thác gỗ, thì bất ngờ bị 6 đối tượng dùng 5 khẩu súng AK khống chế và bắt giữ. Hai người đã may mắn chạy thoát. Ngoài bắt giữ người, nhóm đối tượng còn bắt thêm 5 con trâu kéo gỗ của số người trên. Nhóm người Việt này bị các đối tượng giam giữ trong lán trại khu vực biên giới nước Lào.

Đến ngày 3/5, bọn chúng đã thả 6 người với yêu cầu phải mang đủ 70 triệu tiền Kíp (tương đương 154 triệu tiền Việt) sang để chuộc 5 người còn lại (2 người ở xã Hương Lâm, 2 người ở xã Hương Liên và 1 người ở Phú Phong). Bọn chúng yêu cầu phải mang tiền đúng địa điểm và đúng giờ.

6 người được thả đã báo cho gia đình các nạn nhân và chính quyền địa phương. Từ những thông tin trên, lực lượng chức năng đã mang tiền đến địa điểm yêu cầu. Tuy nhiên, do quá giờ hẹn nên nhóm đối tượng đã di chuyển địa điểm. Hiện vẫn chưa rõ nơi bọn chúng giam giữ người.

Theo thông tin của nhóm người được tha, 6 đối tượng bắt cóc chủ yếu là người Lào, có 2 người nói tiếng Việt rất giỏi, nhiều khả năng là người Việt.

Trước sự việc diễn biến phức tạp, các cơ quan chức năng tại Hà Tĩnh đã vào cuộc. Bà Phan Thị Tập - Bí thư huyện uỷ Hương Khê cho hay, sau khi nhận được thông tin, huyện đã chỉ đạo các ban ngành khẩn trương họp để tìm giải pháp cứu người. Trước mắt, huyện đã giao cho các ban ngành phối hợp với lực lượng biên phòng, quân đội địa phương tìm biện pháp giải cứu con tin.

Bà Tập cũng cho biết thêm, huyện cũng đã lập báo cáo diễn biến sự việc gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh. Trong khi đó, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh cũng đã vào cuộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên