18 năm tù cho kẻ đâm chết người bán dâm

VOV.VN - Sau khi mua dâm, bực tức vì nghĩ mình bị nhiễm HIV, Phượng rút dao nhọn đâm nhiều nhát vào người Oanh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hôm nay (30/6), Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt 18 năm tù  bị cáo Lê Ngọc Phượng 59 tuổi, trú xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk về tội “Giết người”; 3 năm 6 tháng tù giam đối với bị cáo Nguyễn Văn Châu 70 tuổi, trú xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk về tội “Chứa gái mại dâm”.

Theo cáo trạng của cơ quan công tố, Châu mở quán cà phê vườn tại thôn 1A, xã Cư Ni, huyện Ea Kar; đồng thời sử dụng 2 phòng phía trong để các cô gái đến bán dâm cho khách khi có nhu cầu. Mỗi lượt bán dâm, Châu yêu cầu gái bán dâm đưa lại cho mình từ 40.000 đến 50.000 đồng.

Vào đầu tháng 2/2021, Phượng đến quán cà phê của Châu thì gặp Nguyễn Thị Kim Oanh 50 tuổi, trú xã Hoà An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, rồi thực hiện hành vi mua bán dâm. Trong lúc thực hiện, cả hai không sử dụng các biện pháp an toàn khi quan hệ tình dục. Đến tháng 5/2021, Phượng thấy trong người có nhiều biểu hiện lạ, nghi bị nhiễm HIV từ Oanh, nên đến bệnh viện làm xét nghiệm kiểm tra.

Dù chưa có kết quả chính thức từ bệnh viện, nhưng Phượng đã thu dọn đồ đạc cá nhân trong đó có cả dao nhọn đi tỉnh Đắk Nông để xin việc làm và chờ nếu có kết quả dương tính với HIV dự định sẽ tự tử. Trên đường đi, Phượng đến quán cà phê của Châu để gặp Oanh với mục đích hỏi rõ xem Oanh có bị nhiễm HIV và lây nhiễm cho mình không.

Trong lúc hỏi chuyện, cả hai xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Lo lắng và bực tức trong người vì nghĩ bị nhiễm HIV, Phượng rút dao nhọn đâm nhiều nhát vào người Oanh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Phượng mang theo hung khí đến Công an xã Cư Ni đầu thú.

Mở rộng điều tra, công an xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 5/2021, Châu đã nhiều lần cho gái bán dâm tại các phòng của quán để thu lợi bất chính. Tại phiên tòa hôm nay, căn cứ vào các tình tiết, diễn biến của vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Phượng 18 năm tù giam về tội “Giết người”; 3 năm 6 tháng tù giam cho bị cáo Nguyễn Văn Châu về tội “Chứa gái mại dâm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đâm con trai trọng thương, bố bị xử lý tội giết người
Đâm con trai trọng thương, bố bị xử lý tội giết người

VOV.VN - Sáng nay (24/6), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam ông Phùng Văn Nguyên (50 tuổi, trú xã Krông Á, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra, xử lý về tội “Giết người”.

Đâm con trai trọng thương, bố bị xử lý tội giết người

Đâm con trai trọng thương, bố bị xử lý tội giết người

VOV.VN - Sáng nay (24/6), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam ông Phùng Văn Nguyên (50 tuổi, trú xã Krông Á, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra, xử lý về tội “Giết người”.

Nổ súng giết người xuất phát từ việc chửi thề khiêu khích
Nổ súng giết người xuất phát từ việc chửi thề khiêu khích

VOV.VN - Chưa đầy 24 giờ gây án, nhóm đối tượng nổ súng giết người vì cho là bị nhóm đối thủ khiêu khích, chửi thề, đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tại TP. Hà Tiên và tỉnh Long An.

Nổ súng giết người xuất phát từ việc chửi thề khiêu khích

Nổ súng giết người xuất phát từ việc chửi thề khiêu khích

VOV.VN - Chưa đầy 24 giờ gây án, nhóm đối tượng nổ súng giết người vì cho là bị nhóm đối thủ khiêu khích, chửi thề, đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tại TP. Hà Tiên và tỉnh Long An.

Hai cha con giết người rồi đưa xác vào bờ, trình báo nạn nhân chết do tai nạn
Hai cha con giết người rồi đưa xác vào bờ, trình báo nạn nhân chết do tai nạn

VOV.VN - Sau khi đánh chết người, 2 cha con đưa xác nạn nhân vào bờ khai báo nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong là do va chạm giao thông trên biển.

Hai cha con giết người rồi đưa xác vào bờ, trình báo nạn nhân chết do tai nạn

Hai cha con giết người rồi đưa xác vào bờ, trình báo nạn nhân chết do tai nạn

VOV.VN - Sau khi đánh chết người, 2 cha con đưa xác nạn nhân vào bờ khai báo nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong là do va chạm giao thông trên biển.