18 năm tù cho kẻ hiếp con riêng của vợ

Ngoài việc phải chịu án tù, bị cáo còn phải bồi thường cho người bị hại gần 25 triệu đồng.  

Chiều 26/9, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Long (SN 1970, trú 121 Nguyễn Trãi, hiện ở Tây Bắc, Vĩnh Hải, Nha Trang) 18 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Buộc bồi thường cho người bị hại 24,9 triệu đồng cho người bị hại.

Năm 1993, Long kết hôn với chị Trần Thị Mỹ Hồng, tại thời điểm này chị Hồng có một con riêng là Trần Thị Thanh Trí (SN 1986). Sau khi kết hôn thì chị Hồng và Long có thêm hai con chung là Nguyễn Thị Hoàng Anh (SN 1994) và Nguyễn Thị Hồng Ngọc (SN 1988).

Bị cáo Nguyễn Văn Long trước vành móng ngựa.

Vào cuối năm 1998 đầu năm 1999, khi chị Hồng mới sinh cháu Ngọc phải ở riêng, Long nhiều lần đòi làm “chuyện vợ chồng” với cháu Trí nhưng cháu Trí không đồng ý, Long đã đe dọa và đánh Trí buộc Trí phải cho Long quan hệ. Cháu Trí sợ nên đã đồng ý cho Long làm “chuyện vợ chồng” nhiều lần trong khoảng thời gian từ đầu tháng 1/1999 (lúc cháu Trí chưa đầy 13 tuổi) cho đến năm 2000 tại nhà 121 Nguyễn Trãi, TP Nha Trang và nhà 87 đường 2-4 TP Nha Trang, trong đó có lần cháu Trí có thai và phải đi phá thai.

Đến năm 2011 chị Hồng đã làm đơn tố cáo Long có hành vi hiếp dâm cháu Trí và cháu Anh (con ruột của Long và Hồng). Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra Long chỉ khai nhận đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu Trí, không thừa nhận hiếp dâm cháu Anh nên chưa đủ cơ sở để truy cứu đối với Long./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên