3 anh em chém chết trùm giang hồ đất Cảng ra đầu thú

Bước đầu, 3 anh em Hoàng Minh Dưỡng khai nhận trùm giang hồ Hải “mán” nợ Dưỡng 5 triệu đồng tiền đất đá

3 đối tượng đầu thú gồm hai anh em ruột Hoàng Minh Dưỡng (SN 1984) Hoàng Công Hương (SN 1986, HKTT tại thôn 11 xã Lại Xuân) và em họ Hoàng Văn Triệu (SN 1981, HKTT tại xóm 9 xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên).

Hải "mán" bị chém chết, đàn em bỏ cả xe ô tô của đàn anh để chạy thoát thân

Bước đầu, tại cơ quan công an, 3 anh em Hoàng Minh Dưỡng khai nhận trùm giang hồ Hải “mán” (tức Lương Thanh Hải (SN 1973, HKTT tại xã Cao Nhân, đăng ký ở tại thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên) nợ Hoàng Minh Dưỡng 5 triệu đồng tiền đất đá. Dưỡng nhiều lần gọi điện cho Hải “mán” đòi tiền nhưng Hải “mán” không trả còn đe dọa đánh Dưỡng. Khoảng 9h ngày 27/4, Dưỡng nhắn tin, gọi điện cho Nguyễn Thị Dương (SN 1974), vợ của Hải “mán” để đòi nợ thì bị vợ chồng Hải “mán” chửi và đe dọa đánh.

Lo sợ bị vợ chồng Hải “mán” đánh, Hoàng Minh Dưỡng đã gọi điện cho em trai Hoàng Công Hương, em họ Hoàng Văn Triệu cùng Hoàng Đức Văn (SN 1984, HKTT tại thôn 9, xã Lại Xuân) là bạn của của Hoàng Công Hương về khu vực trạm xay đá gần đập Đà Nẵng trên địa bàn thôn 11, xã Lại Xuân để “nghênh chiến” với Hải “mán” cùng đám đàn em của trùm giang hồ.

Khoảng 12 h cùng ngày, Hải “mán” huy động con trai Lương Bình Minh (SN 1995) cùng nhóm đàn em trên địa bàn TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) và các huyện Kim Môn, Kim Thành (tỉnh Hải Dương) đi trên hai xe ô tô mang theo 1 khẩu súng bắn bi, một số thanh sắt, gậy gỗ từ thị trấn Núi Đèo xuống khu vực đập Đà Nẵng đề tìm anh em Hoàng Minh Dưỡng thanh toán.

Khi nhóm giang hồ do Hải “mán” cầm đầu hùng hổ lao vào “huyết chiến” với nhóm của Dưỡng, Hải “mán” lấy súng bắn bi bắn trúng ngực Dưỡng thì bị Hương cầm dao lao vào chém liên tiếp ba nhát làm Hải tử vong tại chỗ.

Nhóm đàn em của Hải “mán” mới kịp làm cho Hoàng Văn Đức bị thương nhẹ đã bị nhóm của Dũng chém trọng thương bốn người. Trong đó, hai đàn em của Hải “mán” là Nguyễn Văn Minh (SN 1982, HKTT tại thôn Miếu Nha, xã Phúc Thành, huyện Kim Môn, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Xuân Tuyến (SN 1990, HKTT tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) bị chém nhiều nhát vào người. Con trai Hải “mán” là Lương Bình Minh cùng một đàn em khác của Hải “mán” bị thương nhẹ.

Những đối tượng khác đi theo đàn anh Hải “mán” phải nhảy xuống hồ mới thoát khỏi những lưỡi dao, kiếm của anh em Dưỡng, Hương./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giang hồ đất Cảng rút súng đe dọa cảnh sát cơ động
Giang hồ đất Cảng rút súng đe dọa cảnh sát cơ động

Lực lượng cảnh sát cơ động đã nhanh chóng tiếp cận mục tiêu, khống chế đối tượng và thu hồi vũ khí.

Giang hồ đất Cảng rút súng đe dọa cảnh sát cơ động

Giang hồ đất Cảng rút súng đe dọa cảnh sát cơ động

Lực lượng cảnh sát cơ động đã nhanh chóng tiếp cận mục tiêu, khống chế đối tượng và thu hồi vũ khí.

Giang hồ đất Cảng mang súng đi chơi Valentine
Giang hồ đất Cảng mang súng đi chơi Valentine

4 đối tượng bị Công an TP Hà Nội bắt giữ vào rạng sáng 15/2 vì hành vi tàng trữ vũ khí “nóng” thì có 3 đối tượng có tiền án, tiền sự

Giang hồ đất Cảng mang súng đi chơi Valentine

Giang hồ đất Cảng mang súng đi chơi Valentine

4 đối tượng bị Công an TP Hà Nội bắt giữ vào rạng sáng 15/2 vì hành vi tàng trữ vũ khí “nóng” thì có 3 đối tượng có tiền án, tiền sự

Giang hồ hỗn chiến tại Hải Phòng, 1 người bị đâm chết
Giang hồ hỗn chiến tại Hải Phòng, 1 người bị đâm chết

Chờ cho khẩu súng bắn bi của Hải “mán” hết đạn, nhóm đối thủ đồng loạt ra tay phản kích và đâm chết Hải.

Giang hồ hỗn chiến tại Hải Phòng, 1 người bị đâm chết

Giang hồ hỗn chiến tại Hải Phòng, 1 người bị đâm chết

Chờ cho khẩu súng bắn bi của Hải “mán” hết đạn, nhóm đối thủ đồng loạt ra tay phản kích và đâm chết Hải.