5 bảo vệ phá chòi tôm người tố cáo “cát tặc" lĩnh án

VOV.VN - Tòa án đã tuyên án sơ thẩm đối với 5 bảo vệ Ban quản lý rừng phòng hộ Long Thành phá hủy chòi tôm của người tố cáo "cát tặc".

Sau 2 ngày xét xử, chiều nay 7/6, Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ 5 bảo vệ Ban quản lý rừng phòng hộ Long Thành phá hủy chòi tôm của bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc.

Hội đồng xét xử đã tuyên các bị cáo Phạm Văn Ẩn, Phạm Đức Tú, Trương Văn Lớn và Lê Văn Lang mức án 6 tháng tù treo; bị cáo Lê Ngọc Tuân mức án 8 tháng tù treo.

Hội đồng xét xử cho rằng, các bị cáo có ý thức ngăn chặn việc xây dựng trái phép nhưng đã làm trái thẩm quyền, trái pháp luật, xâm hại đến tài sản của người dân. Tuy nhiên, các bị cáo phạm tội lần đầu, ít nghiêm trọng, có nhân thân tốt nên cho hưởng án treo.

Các bị cáo cũng bị buộc phải bồi thường cho bà Ngọc 3,4 triệu cho 40 bao xi măng và 1,1 triệu đồng cho cây sắt và hộp cốp – pha bị ném xuống nước hư hỏng.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Dù vậy, tòa bác yêu cầu của bà Ngọc và các luật sư yêu cầu Ban quản lý rừng phòng hộ Long Thành bồi thường số tiền 602 triệu đồng thiệt hại do đùng tôm bị phá, đình trệ công việc trong thời gian dài; tòa cũng hướng dẫn bà Ngọc đòi quyền lợi này bằng cách khởi kiện trong một vụ án dân sự khác.

Các luật sư của bà Ngọc đề nghị tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung làm rõ thêm hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn”, hành vi phân công nhiệm vụ “bắt trói” ông Nguyễn Văn Ni – cha bà Ngọc và vai trò trách nhiệm của Ban quản lý rừng phòng hộ Long Thành.

Tòa bác yêu cầu này và cho rằng không đủ cơ sở để xác định vai trò chủ mưu; hành động của các bị cáo là ngoài ý muốn của Ban quản lý rừng phòng hộ Long Thành.

Bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc cho biết sẽ kháng cáo bản án sơ thẩm.

Bà Nguyễn  Thị Ánh Ngọc tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch, vào 13h30 ngày 26/2/2016, lực lượng bảo vệ rừng ngập mặn Long Thành gồm 10 người đi tuần tra thì phát hiện bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc sinh năm 1982, ngụ ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch tiến hành xây chòi canh trên đất rừng phòng hộ ở đùng tôm tại khu vực Tắc Hông, sông Thị Vải thuộc ấp Bà Trường, xã Phước An.

Xác định bà Ngọc xây dựng trái phép, tổ bảo vệ rừng mời bà Ngọc và những người liên quan về trụ sở làm việc thì xảy ra xô xát làm bà Ngọc bị thương; trong quá trình làm việc, ông Nguyễn Văn Ni là cha ruột bà Ngọc còn bị các bảo vệ bắt trói, sau đó thả ra.

Tại nơi xây dựng chòi, các bảo vệ gồm Phạm Văn Ấn, Phạm Đức Tú, Trương Văn Lớn, Lê Văn Lang, Lê Ngọc Tuân đã ném 40 bao xi măng xuống nước làm hư hỏng hoàn toàn. Đến ngày 27/2/2016, tổ bảo vệ tiếp tục đến vị khu vực đầm bà Ngọc rồi ném 4 cột sắt xuống nước. Bà Ngọc sau đó gửi đơn tố cáo nhóm bảo vệ rừng hủy hoại tài sản lên công an.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai không có sự chỉ đạo, mà làm theo nhiệm vụ đã được phân công cho lực lượng bảo vệ từ trước đó. Các bị cáo thừa nhận, do quá nóng nảy trong việc giải quyết sai phạm của bà Ngọc nên đã “tự xử” dẫn đến sai phạm.

Bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc đề nghị tòa án làm rõ và xử lý nghiêm hành vi của từng người. Bà Ngọc cho rằng nguyên nhân của việc các bảo vệ rừng hủy hoại tài sản của bà là do tư thù cá nhân khi bà tố cáo tình trạng khai thác cát trái phép thường xuyên diễn ra ở khu vực gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới các đùng tôm của người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ 10 “cát tặc” cùng 5 tàu hút trên sông Hồng
Bắt giữ 10 “cát tặc” cùng 5 tàu hút trên sông Hồng

PC 49 Công an TP Hà Nội vừa bàn giao 10 đối tượng khai thác cát trái phép để Công an huyện Phúc Thọ xử lý theo quy định.

Bắt giữ 10 “cát tặc” cùng 5 tàu hút trên sông Hồng

Bắt giữ 10 “cát tặc” cùng 5 tàu hút trên sông Hồng

PC 49 Công an TP Hà Nội vừa bàn giao 10 đối tượng khai thác cát trái phép để Công an huyện Phúc Thọ xử lý theo quy định.

Ông Nguyễn Thiện Nhân: “Cát tặc” thách thức chính quyền và dư luận
Ông Nguyễn Thiện Nhân: “Cát tặc” thách thức chính quyền và dư luận

VOV.VN - "Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt hơn nữa việc điều tra, truy cứu trách nhiệm các đối tượng, “nhóm lợi ích”.

Ông Nguyễn Thiện Nhân: “Cát tặc” thách thức chính quyền và dư luận

Ông Nguyễn Thiện Nhân: “Cát tặc” thách thức chính quyền và dư luận

VOV.VN - "Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt hơn nữa việc điều tra, truy cứu trách nhiệm các đối tượng, “nhóm lợi ích”.

Người dân bị cát tặc hành hung
Người dân bị cát tặc hành hung

VOV.VN -  Khi người dân phản đối khai thác cát lậu, các đối tượng cát tặc sử dụng hung khí để hành hung, một số người dân đã phải nhập viện.

Người dân bị cát tặc hành hung

Người dân bị cát tặc hành hung

VOV.VN -  Khi người dân phản đối khai thác cát lậu, các đối tượng cát tặc sử dụng hung khí để hành hung, một số người dân đã phải nhập viện.

“Cát tặc” thách thức chính quyền: Cử tri cương quyết không chấp nhận
“Cát tặc” thách thức chính quyền: Cử tri cương quyết không chấp nhận

VOV.VN - Cử tri và nhân dân yêu cầu phải xác định trách nhiệm và xử lý nghiêm minh đối với người đứng đầu địa phương để xảy ra tình trạng này.

“Cát tặc” thách thức chính quyền: Cử tri cương quyết không chấp nhận

“Cát tặc” thách thức chính quyền: Cử tri cương quyết không chấp nhận

VOV.VN - Cử tri và nhân dân yêu cầu phải xác định trách nhiệm và xử lý nghiêm minh đối với người đứng đầu địa phương để xảy ra tình trạng này.

Bến Tre đã đẩy lùi “cát tặc”
Bến Tre đã đẩy lùi “cát tặc”

VOV.VN - Để đẩy lùi tình trạng khai thác cát trái phép, Bến Tre tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.  

Bến Tre đã đẩy lùi “cát tặc”

Bến Tre đã đẩy lùi “cát tặc”

VOV.VN - Để đẩy lùi tình trạng khai thác cát trái phép, Bến Tre tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.