5 đối tượng chống đối, xúc phạm lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch

VOV.VN - Tại chốt kiểm dịch A22, địa bàn xã Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương vừa xảy ra vụ chống đối người thi hành công vụ khi thông chốt kiểm soát dịch.

Sự việc xảy ra khi 6 người dân di chuyển bằng xe ô tô biển kiểm soát 12A-018.08 từ tỉnh Thanh Hóa qua chốt A22 để đi các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn. Trên xe, duy nhất anh Trịnh Văn Tuấn (SN 1982, ở xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) là có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính bằng phương pháp PCR theo quy định của tỉnh Hải Dương.

Các trường hợp còn lại không đủ điều kiện qua chốt do chỉ có giấy xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 từ ngày 5/10. Đó là Lương Kỳ Anh (SN 1997, ở thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) lái xe ô tô 12A-018.08; Đào Thị Thu Hà (SN 1966, ở phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh), Nguyễn Thị Huệ (SN 1974, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang); Trần Kim Ngọc (SN 1966) và Lương Văn Bẩy (SN 1970, ở thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn).

Dù được giải thích nhưng 5 công dân trên không chấp hành, chống đối, lăng mạ, có lời lẽ xúc phạm lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch. Các trường hợp trên chống đối trong khoảng 40 phút khiến tình trạng giao thông tại đây ùn ứ. Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đã tiếp nhận vụ việc, tiến hành xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng thông chốt kiểm dịch tại Hà Nội
Nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng thông chốt kiểm dịch tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 31/8, Công an phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) xác minh và ra quyết định xử phạt hành chính đối với 9 thanh thiếu niên đi xe lạng lách đánh võng thông chốt kiểm dịch.

Nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng thông chốt kiểm dịch tại Hà Nội

Nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng thông chốt kiểm dịch tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 31/8, Công an phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) xác minh và ra quyết định xử phạt hành chính đối với 9 thanh thiếu niên đi xe lạng lách đánh võng thông chốt kiểm dịch.

Bản án nghiêm khắc cho đối tượng chống người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch
Bản án nghiêm khắc cho đối tượng chống người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch

VOV.VN - Ngày 13/9, Tòa án nhân dân quận Ô Môn, TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Minh Nhật Trung, SN 1988, đăng ký thường trú tại khu vực Bình Hưng, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ về 2 tội “Chống người thi hành công vụ” và “Cố ý gây tương tích” tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch.

Bản án nghiêm khắc cho đối tượng chống người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch

Bản án nghiêm khắc cho đối tượng chống người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch

VOV.VN - Ngày 13/9, Tòa án nhân dân quận Ô Môn, TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Minh Nhật Trung, SN 1988, đăng ký thường trú tại khu vực Bình Hưng, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ về 2 tội “Chống người thi hành công vụ” và “Cố ý gây tương tích” tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch.

Bị phạt 12 tháng tù vì “thông chốt” kiểm soát dịch, chống người thi hành công vụ
Bị phạt 12 tháng tù vì “thông chốt” kiểm soát dịch, chống người thi hành công vụ

VOV.VN - Mặc dù biết rõ TP. Phan Thiết đang áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhưng Luân vẫn điều khiển xe mô tô đi từ nhà đến chợ Phan Thiết để sửa loa. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, Luân dùng nón bảo hiểm và dùng tay đánh vào đầu, mặt các thành viên tổ công tác.

Bị phạt 12 tháng tù vì “thông chốt” kiểm soát dịch, chống người thi hành công vụ

Bị phạt 12 tháng tù vì “thông chốt” kiểm soát dịch, chống người thi hành công vụ

VOV.VN - Mặc dù biết rõ TP. Phan Thiết đang áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhưng Luân vẫn điều khiển xe mô tô đi từ nhà đến chợ Phan Thiết để sửa loa. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, Luân dùng nón bảo hiểm và dùng tay đánh vào đầu, mặt các thành viên tổ công tác.