5 năm tù cho kẻ bán cô dâu Việt ra nước ngoài

Bằng thủ đoạn môi giới cho nhiều cô gái Việt Nam xuất cảnh lấy chồng Malaysia, Lê Thị Re đã chiếm đoạt hàng chục triệu đồng.

Ngày 7/5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm mức án 5 năm tù đối với bị cáo Lê Thị Re (sinh năm 1960, ngụ tại Tây Ninh) về tội “Mua bán người”.

Từ trái sang phải:  Các bị cáo Vân, Vy, Re tại toà Tây Ninh. (Ảnh: Nam Hà)

Trước đó, cùng với tội danh trên, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt Nguyễn Thị Vân (SN 1957, ngụ Tây Ninh) mức án 7 năm tù giam, Phan Thụy Tường Vy (SN 1989, con gái Vân) 3 năm tù giam.

Theo cáo trạng, vào khoảng năm 2008, Nguyễn Thị Vân quen biết với đối tượng tên là Hai (người gốc Hoa, ngụ TP.HCM) muốn mua phụ nữ cho đàn ông Malaysia mua làm vợ với giá tiền công là 300.000 đồng/người.

Sau đó, Phạm Thị Bông và Lê Thị Re tìm gặp Vân nhờ giúp đỡ cho cháu của Re là Cao Thị Ngọc Giàu (SN 1989, ngụ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) được lấy chồng nước ngoài. Sau khi giới thiệu được cho Giàu, Vân đã thỏa thuận với Re giới thiệu giùm các phụ nữ khác với “hoa hồng” là 1 triệu/người.

Lúc này Re đã đưa đến cho Vân 3 cô gái. Tuy nhiên để được lấy chồng nước ngoài, những phụ nữ này phải đóng cho Vân 8 triệu đồng/người để làm giấy tờ xuất cảnh. Vân giao 16 triệu đồng cùng 4 phụ nữ cho Hai để xuất cảnh bán cho đàn ông Malaysia làm vợ, số tiền còn lại Vân và Re cùng hưởng.

Thấy “ngon ăn”, Vân rủ thêm con gái là Phan Thụy Tường Vy làm cùng. Sau đó Vy đi du lịch ở Malaysia móc nối với với một đối tượng tên Tuyết đang sống ở Malaysia, về giá của mỗi phụ nữ là 100 USD.

Ngày 23/7/2011, khi Vy đưa một cô gái đến sân bay Tân Sơn Nhất để xuất cảnh thì bị cảnh sát bắt quả tang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên