50 năm tù cho các đối tượng giết trẻ em vứt xác xuống giếng

Ngoài ra các bị cáo và những người liên đới chịu trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại 66,1 triệu đồng.

Ngày 22/3, tại Tóa án tỉnh Đăk Lăk, Tòa án Tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án giết người vứt đáy giếng tại thôn 6, xã Ea BHôk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk năm 2008 gây hoang mang dư luận.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, vào lúc 14h ngày 30/11/2008 Nguyễn Thanh Bình (SN 1988), Lê Quang Trung (SN 1989), Lê Đức Cảnh (SN 1992) và em trai Cảnh là Lê Đức Huy (chưa thành niên) đều trú tại xã Ea BHôk huyện Cư Kuin đi vào rẫy cà phê tại khu vực đội 10 cùng xã để bắn chim và bắt sóc.

Các bị cáo vẫn một mực kêu oan vì cho rằng mình không hề biết và không giết cháu Hùng

Do không bắn được chim và sóc nên Nguyễn Thanh Bình rủ đồng bọn vào nhà anh Đỗ Văn Đức gần đó để bắn trộm gà. Khi thấy nhà anh Đức không có ai, các đối tượng đi vào nhà trộm một bao tiêu nặng khoảng 55kg mang đi cất giấu gần đó, rồi quay lại cạy tủ lục tìm được một con heo đất bên trong có 45.000 đồng.

Vừa lúc các đối tượng đang lục tìm thì cháu Đỗ Mạnh Hùng (SN 1997- con anh Đức) đi chơi về. Phát hiện có người, các đối tượng nấp gần đó rồi xông ra dùng gậy đánh vào đầu, và dùng tay chân đấm đá cháu Hùng. Thấy Hùng nằm bất tỉnh, máu chảy từ miệng và mũi ra, tưởng Hùng đã chết nên các đối tượng này khiêng nạn nhân bỏ xuống giếng phi tang. Sau đó các đối tượng đi tới chỗ giấu bao tiêu lúc trước rồi vác đi tới một chỗ khác cất giấu và ai lại về nhà nấy như không có chuyện gì xảy ra.

Tại bản kết luận pháp y số 404/PY ngày 30/12/2008 của Trung tâm Pháp y Đăk Lăk nêu: cháu Đỗ Mạnh Hùng tử vong do bị chấn thương sọ não, xuất huyết nội sọ, suy hô hấp do ngạt nước. 

Tại phiên tòa Phúc thẩm ngày 22/3, các bị cáo Bình, Trung, Cảnh đều một mực kêu oan vì cho rằng mình không biết và không hề tham gia giết cháu Hùng. Khi được vị chủ tọa phiên tòa hỏi tại sao trước đây trong lời khai tại cơ quan điều tra thì các bị cáo công nhận mình phạm tội, thì các bị cáo đều cho rằng bị cơ quan cảnh sát điều tra đánh đập, hù dọa nên mới khai như thế…

Các luật sư bào chữa cho các bị cáo đề nghị tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung và xét xử lại theo trình tự sơ thẩm vì: những lời khai của các bị cáo rất mẫu thuẩn với nhau, biên bản lấy lời khai bị tẩy xóa, sữa chữa làm sai lệch về thời gian ngoại phạm của các bị cáo; quá trình điều tra còn nhiều sai sót, bỏ qua nhiều tình tiết liên quan; vấn đề thực nghiệm điều tra còn mang tính chiếu lệ không chấp hành yêu cầu của viện kiểm soát. Đặc biệt, các luật sư và người dự khán cho rằng nên giám định tâm thần với bị cáo Trung, vì bị cáo này chậm phát triển về trí tuệ, lời khai lại quá bất nhất. Dư luận cũng cho rằng nên xem xét, điều tra thật kỹ lưỡng để tránh oan sai cho những người vô tội và bỏ lọt những kẻ có tội.

Căn vào vào tài liệu điều tra thu thập được và lời khai của các bị cáo trước đó…, phiên tòa phúc thẩm của Tòa án Nhân dân Tối cao đã bác việc kêu oan của các bị cáo và tuyên y án sơ thẩm của Toà án nhân dân tỉnh Đăk Lăk trước đó. Tòa án Tối cao tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Bình mức án 20 năm tù, bị cáo Lê Quang Trung 18 năm tù, bị cáo Lê Đức Cảnh 11 năm 6 tháng tù./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên