6 tháng, Thái Nguyên phát hiện, khởi tố 4 vụ án về tham nhũng

VOV.VN - Cơ quan điều tra đã phát hiện, khởi tố 4 vụ án với 6 bị can trong đó có 3 vụ tham ô tài sản  và 1 vụ phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

6 tháng đầu năm nay, tình hình tội phạm về tham nhũng vẫn xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Cơ quan điều tra đã phát hiện, khởi tố 4 vụ án với 6 bị can trong đó có 3 vụ tham ô tài sản xảy ra tại Công ty CP Kinh doanh F88 tại khu vực Thái Nguyên; Công ty NIPPON và Công ty SERA (thị xã Phổ Yên); Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Hương Sơn và 1 vụ phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại HTX dịch vụ nông nghiệp Phú Thọ.

Cơ quan chức năng đã mở rộng điều tra 2 vụ án khởi tố năm 2020, khởi tố thêm 2 bị can trong vụ tham ô tài sản xảy ra tại Công ty Bảo hiểm BSH (T.P Thái Nguyên) và vụ phạm tội “giả mạo trong công tác” xảy ra tại UBND xã Minh Đức (T.X Phổ Yên).

Thanh tra tỉnh đã tiến hành 542 cuộc thanh, kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, phát hiện 312 trường hợp sai phạm với tổng số sai phạm về kinh tế gần 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, không phát hiện các trường hợp có dấu hiệu tham nhũng.

Qua công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, cơ quan Kiểm sát tỉnh đã tiếp nhận, theo dõi và thụ lý giải quyết 10 tin, trong đó có 7 tin đã giải quyết. Tổng số vụ án thuộc nhóm tội tham nhũng mà Viện Kiểm sát phải xử lý là 4 vụ với 7 bị can; xét xử 3 vụ, 6 bị cáo do Tòa án nhân dân 2 cấp thụ lý, trong đó xét xử sơ thẩm 1 vụ, 2 vụ còn lại đang giải quyết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyên Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy ở Lâm Đồng chiếm đoạt 7,3 tỷ ra trình diện
Nguyên Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy ở Lâm Đồng chiếm đoạt 7,3 tỷ ra trình diện

VOV.VN - Mã Thị Ngọc Nga- nguyên Phó chánh Văn phòng Huyện ủy Đức Trọng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 7 tỷ đồng ra trình diện sau khi trốn ở một ngôi chùa.

Nguyên Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy ở Lâm Đồng chiếm đoạt 7,3 tỷ ra trình diện

Nguyên Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy ở Lâm Đồng chiếm đoạt 7,3 tỷ ra trình diện

VOV.VN - Mã Thị Ngọc Nga- nguyên Phó chánh Văn phòng Huyện ủy Đức Trọng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 7 tỷ đồng ra trình diện sau khi trốn ở một ngôi chùa.

Truy bắt nguyên Phó chánh Văn phòng Huyện ủy chiếm đoạt 7,3 tỷ đồng
Truy bắt nguyên Phó chánh Văn phòng Huyện ủy chiếm đoạt 7,3 tỷ đồng

Phó chánh Văn phòng Huyện ủy Mã Thị Ngọc Nga đã đưa ra các thông tin không có thật để vay mượn số tiền trên 7,3 tỷ đồng của nhiều người; sau đó sử dụng số tiền này để trả nợ và tiêu xài cá nhân

Truy bắt nguyên Phó chánh Văn phòng Huyện ủy chiếm đoạt 7,3 tỷ đồng

Truy bắt nguyên Phó chánh Văn phòng Huyện ủy chiếm đoạt 7,3 tỷ đồng

Phó chánh Văn phòng Huyện ủy Mã Thị Ngọc Nga đã đưa ra các thông tin không có thật để vay mượn số tiền trên 7,3 tỷ đồng của nhiều người; sau đó sử dụng số tiền này để trả nợ và tiêu xài cá nhân

Hoãn phiên tòa xử cựu lãnh đạo Công ty Sao Vàng chiếm đoạt 224 tỷ đồng
Hoãn phiên tòa xử cựu lãnh đạo Công ty Sao Vàng chiếm đoạt 224 tỷ đồng

VOV.VN - Sáng nay (15/4), Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đưa vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Vàng- viết tắt Công ty Sao Vàng, (TP.Vũng Tàu) ra xét xử.

Hoãn phiên tòa xử cựu lãnh đạo Công ty Sao Vàng chiếm đoạt 224 tỷ đồng

Hoãn phiên tòa xử cựu lãnh đạo Công ty Sao Vàng chiếm đoạt 224 tỷ đồng

VOV.VN - Sáng nay (15/4), Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đưa vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Vàng- viết tắt Công ty Sao Vàng, (TP.Vũng Tàu) ra xét xử.