60 tấn bánh kẹo, rượu, sữa nhập lậu vào thủ đô

Chỉ trong 2 ngày, cơ quan chức năng thu giữ hơn 50 tấn kẹo, ô mai, 7 tấn sữa, mứt đóng hộp đang trên đường vào nội thành tiêu thụ.

Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an (C49) cho biết, sáng 26/12, hơn 100 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với Chi Cục Quản lý Thị trường (QLTT) Hà Nội đột kích và thu giữ hơn 50 tấn bánh kẹo, ô mai Trung Quốc trong kho hàng rộng hơn 1.000m2 tại xã Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội).

Phần lớn số hàng hóa nhập lậu trên được đóng trong hàng nghìn thùng cát tông, bao tải, gắn mác Trung Quốc. Nhân viên có mặt tại kho hàng không xuất trình được các hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của lô hàng trên.

Nhiều loại bánh kẹo, thậm chí sữa đóng hộp được nhập lậu từ Trung Quốc bị tịch thu.

Trước đó, vào trưa 25/12, tổ công tác liên ngành Hà Nội đã phát hiện 3 xe ôtô tải chứa gần 7 tấn hàng hóa gồm: Bánh kẹo, sữa đóng hộp, đồ chơi trẻ em, rượu ngoại, ô mai đang chạy trên đường thuộc địa bàn quận Long Biên vào nội thành tiêu thụ.

Khi lực lượng chức năng kiểm tra, cả 3 lái xe đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Trong số gần 7 tấn hàng bị thu giữ, có nhiều sữa hộp trẻ em và những người vận chuyển khai loại sữa này đều được mua ở Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ trên 700 kg gà nhập lậu
Bắt giữ trên 700 kg gà nhập lậu

VOV.VN -Lái xe bỏ chạy để lại phương tiện và toàn bộ số gà nhập lậu.

Bắt giữ trên 700 kg gà nhập lậu

Bắt giữ trên 700 kg gà nhập lậu

VOV.VN -Lái xe bỏ chạy để lại phương tiện và toàn bộ số gà nhập lậu.

Xe đạp điện nhập lậu đang gây nguy hiểm cho người tiêu dùng
Xe đạp điện nhập lậu đang gây nguy hiểm cho người tiêu dùng

VOV.VN -Xe đạp điện nhập lậu, không rõ nguồn gốc, lộn xộn giá cả và chất lượng… đang gây nguy hiểm cho thị trường và người tiêu dùng.

Xe đạp điện nhập lậu đang gây nguy hiểm cho người tiêu dùng

Xe đạp điện nhập lậu đang gây nguy hiểm cho người tiêu dùng

VOV.VN -Xe đạp điện nhập lậu, không rõ nguồn gốc, lộn xộn giá cả và chất lượng… đang gây nguy hiểm cho thị trường và người tiêu dùng.

Tập trung ngăn chặn thực phẩm nhập lậu dịp Tết Nguyên đán
Tập trung ngăn chặn thực phẩm nhập lậu dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN -Nhóm hàng vi phạm chủ yếu là gà thịt, trứng, mèo thịt, bánh kẹo, hoa quả tươi… đều có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Tập trung ngăn chặn thực phẩm nhập lậu dịp Tết Nguyên đán

Tập trung ngăn chặn thực phẩm nhập lậu dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN -Nhóm hàng vi phạm chủ yếu là gà thịt, trứng, mèo thịt, bánh kẹo, hoa quả tươi… đều có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Đã khống chế triệt để gia cầm nhập lậu
Đã khống chế triệt để gia cầm nhập lậu

VOV.VN - Các đối tượng buôn bán, vận chuyển gia cầm lớn trước đây đã ngừng hoạt động và thay đổi nội dung kinh doanh.

Đã khống chế triệt để gia cầm nhập lậu

Đã khống chế triệt để gia cầm nhập lậu

VOV.VN - Các đối tượng buôn bán, vận chuyển gia cầm lớn trước đây đã ngừng hoạt động và thay đổi nội dung kinh doanh.

Nhà nước thất thu tới 4.200 tỷ đồng/năm vì thuốc lá nhập lậu
Nhà nước thất thu tới 4.200 tỷ đồng/năm vì thuốc lá nhập lậu

VOV.VN-Tỷ lệ thuốc lá nhập lậu/thuốc lá nội tiêu thụ năm 2012 là 21,6%; còn 8 tháng đầu năm 2013 là 18,5%.

Nhà nước thất thu tới 4.200 tỷ đồng/năm vì thuốc lá nhập lậu

Nhà nước thất thu tới 4.200 tỷ đồng/năm vì thuốc lá nhập lậu

VOV.VN-Tỷ lệ thuốc lá nhập lậu/thuốc lá nội tiêu thụ năm 2012 là 21,6%; còn 8 tháng đầu năm 2013 là 18,5%.