Án chung thân cho kẻ giết người yêu cũ rồi đốt xác

Thấy người tình không có con, Minh chia tay, quen người phụ nữ khác. Khi bị người yêu cũ phản ứng, hắn đã giết người tình rồi đốt xác.

Sáng 23/2, trong phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Trần Thanh Minh (42 tuổi, trú Mỏ Cày, Bến Tre, tên gọi khác là Dũng) tù chung thân vì tội “giết người”; Nguyễn Thị Hồng Nga (36 tuổi, trú TP. Pleiku, Gia Lai) 3 tháng tù giam về tội “khai báo gian dối”.

Ngoài ra, Minh còn có trách nhiệm bồi thường hơn 80 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Năm 2009, Minh với 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa được xóa án tích đến TP. Pleiku làm thợ nề.

Ở đó, Minh chung sống như vợ chồng với chị Trương Thị Tám (SN 1978, trú TP. Pleiku).

Minh và Nga tại phiên tòa
Sau này, phát hiện chị Tám có bệnh, không có khả năng sinh con cộng thêm gia đình đình Tám ngăn cản nên Minh cảm thấy chán nản. Sau đó, Minh yêu người làm phụ hồ chung là Nguyễn Thị Hồng Nga (đã có chồng và 2 con).

Khoảng 8h30 ngày 7/1/2011, trong lúc đang lát nền gạch hoa với Nga tại một nhà dân trên địa bàn phường Yên Đổ (TP. Pleiku), Minh nhận được điện thoại từ chị Tám nhắn đến nhà một người quen ở phường Thắng Lợi để nói chuyện.

Đến nơi, Minh thấy chị Tám đứng trước nhà. Không nói không rằng, chị Tám tát vào mặt Minh và chửi thề về việc Minh phụ tình.

Phản ứng lại, Minh dùng tay đánh vào cổ chị Tám làn chị ngã quỵ. Sau đó, Minh kẹp cổ lôi chị Tám ra đám đất trống cạnh nhà có cỏ tranh khô, châm lửa đốt rồi bỏ mặc ra về.

Cơ quan pháp y kết luận Tám chết do ngạt, chấn thương cột sống cổ, xác nạn nhân bị thiêu cháy.

Khi cơ quan điều tra vào cuộc, Nga với tư cách là người làm chứng vẫn khẳng định là thời điểm xảy ra vụ việc, 2 người vẫn cùng nhau lát gạch nền và Minh không đi đâu cả.

Trong khi đó, sau khi bị bắt, Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên