An Giang bắt giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc và 1 khẩu súng bắn đạn cao su

VOV.VN - Làm việc với cơ quan Công an về nguồn gốc số vũ khí trên, Phan Viết Nhựt khai nhận đặt mua trên mạng xã hội đem về cất giấu trong nhà để phòng thân.

Sáng ngày 22/5, Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết vừa phát hiện và bắt giữ nhiều hàng hóa như: nón bảo hiểm, bột ngọt không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng hợp pháp và nhiều vũ khí tại căn nhà số 19, Tổ 1, ấp Phú Vinh, thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Trước đó, khoảng 16h ngày 20/5, qua tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Phú Tân phối hợp Công an thị trấn Chợ Vàm tiến hành kiểm tra căn nhà số 19, Tổ 1, ấp Phú Vinh, thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, đây là chổ ở của Phan Viết Nhựt, 31 tuổi, qua đó lực lượng chức năng phát hiện thu giữ tại nhà của ông Nhựt gồm: 700 nón bảo hiểm và 09 bao bột ngọt (loại bao 25kg) nhãn hiệu Saji.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Nhựt không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp phát số hàng hóa trên. Đặc biệt trong quá trình kiểm tra, lực lượng Công an còn thu giữ tại nhà ông Nhựt 01 khẩu súng bắn đạn cao su, 42 viên đạn và 1 cây dao.

Làm việc với cơ quan Công an về nguồn gốc số vũ khí trên, Phan Viết Nhựt khai nhận đặt mua trên mạng xã hội đem về cất giấu trong nhà để phòng thân. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm, đồng thời tạm giữ toàn bộ tang vật, để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng buôn lậu sau khi hoàn thành thời gian cách ly
Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng buôn lậu sau khi hoàn thành thời gian cách ly

VOV.VN - Võ Văn Điệp và Võ Phước Hậu bị lực lượng chức năng bắt khi đang vận chuyển gần 100 tấn đậu xanh không có hóa đơn chứng từ hợp lệ về cất giữ trong kho.

Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng buôn lậu sau khi hoàn thành thời gian cách ly

Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng buôn lậu sau khi hoàn thành thời gian cách ly

VOV.VN - Võ Văn Điệp và Võ Phước Hậu bị lực lượng chức năng bắt khi đang vận chuyển gần 100 tấn đậu xanh không có hóa đơn chứng từ hợp lệ về cất giữ trong kho.

Giám đốc Nhật Cường lĩnh 14 năm tù trong vụ buôn lậu trị giá 2.927 tỷ đồng
Giám đốc Nhật Cường lĩnh 14 năm tù trong vụ buôn lậu trị giá 2.927 tỷ đồng

VOV.VN - 14 bị cáo trong vụ án được xác định đã câu kết, buôn lậu trong nhiều năm với tổng giá trị hàng hóa điện thoại, thiết bị điện tử lên đến 2.927 tỷ đồng.

Giám đốc Nhật Cường lĩnh 14 năm tù trong vụ buôn lậu trị giá 2.927 tỷ đồng

Giám đốc Nhật Cường lĩnh 14 năm tù trong vụ buôn lậu trị giá 2.927 tỷ đồng

VOV.VN - 14 bị cáo trong vụ án được xác định đã câu kết, buôn lậu trong nhiều năm với tổng giá trị hàng hóa điện thoại, thiết bị điện tử lên đến 2.927 tỷ đồng.

Kỷ luật nhiều cán bộ Hải quan liên quan vụ buôn lậu 5.000 tấn thuốc
Kỷ luật nhiều cán bộ Hải quan liên quan vụ buôn lậu 5.000 tấn thuốc

VOV.VN - Liên quan đến vụ buôn lậu 5.000 tấn thuốc bắc xảy ra tại cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn, nhiều cán bộ, công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã bị xử lý, kỷ luật. 

Kỷ luật nhiều cán bộ Hải quan liên quan vụ buôn lậu 5.000 tấn thuốc

Kỷ luật nhiều cán bộ Hải quan liên quan vụ buôn lậu 5.000 tấn thuốc

VOV.VN - Liên quan đến vụ buôn lậu 5.000 tấn thuốc bắc xảy ra tại cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn, nhiều cán bộ, công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã bị xử lý, kỷ luật.