An Giang: Cách chức một Bí thư Đảng ủy xã chiếm dụng tiền nhà nước

Vị cán bộ này đã làm sai nguyên tắc quản lý tài chính, biết việc làm sai qui định nhưng không đấu tranh, không báo cáo cấp trên và chiếm dụng tiền nhà nước.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang vừa công bố quyết định kỷ luật, cách chức đối với ông Bùi Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy và cảnh cáo ông Đỗ Thanh Mỹ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn.

Ông Bùi Thanh Tùng và ông Đỗ Thanh Mỹ có hành vi làm sai nguyên tắc quản lý tài chính, biết việc làm sai qui định nhưng không đấu tranh, không báo cáo cấp trên và chiếm dụng tiền nhà nước.

Từ đầu năm 2008, lợi dụng việc bán nền nhà vượt lũ với giá linh hoạt ở xã Vĩnh Phước, ông Tùng chiếm dụng giữ riêng 332 triệu đồng và ông Mỹ chiếm dụng 40 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền bán nền, thay vì phải đem tiền gửi vào Kho bạc Nhà nước tại tài khoản tạm gửi, thì các ông lại đem về giữ ở nhà riêng. Chỉ đến khi cơ quan thanh tra tiến hành kiểm tra phát hiện hai ông mới chịu giao nộp số tiền đã cất giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên