An Giang: Tiếp tục phát hiện, bắt giữ thêm 20kg nghi ma túy

VOV.VN - 20kg nghi ma tuý được giấu tinh vi trong thùng hàng vừa được Công an tỉnh An Giang và lực lượng Hải quan phát hiện bắt giữ thêm.

Sáng ngày 27/11/2020, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, Bộ độ Biên phòng tỉnh An Giang phát hiện và bắt giữ thêm 20kg nghi ma túy, số mới bắt này liên quan vến vụ vận chuyển hơn 10kg nghi ma túy từ Campuchia về Việt Nam, bị lực lượng chức năng bắt ngày hôm qua 26/11.

Như tin đã đưa, khoảng 12h ngày 26/11, tại Trạm Kiểm soát liên hợp Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, lực lượng kiểm soát liên ngành phát hiện một người đàn ông đi từ hướng biên giới Campuchia về Việt Nam đang khuân vác một thùng hàng hóa (dạng hình trụ) có biểu hiện nghi vấn nên lực lượng chức năng yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng hàng mà người đàn ông này mang theo có 2 bọc nilon bên trong chứa chất bột màu trắng, nặng hơn 10 kg (nghi vấn là ma túy). 

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng vận chuyển thùng hàng khai tên là Trần Văn Uổl, 60 tuổi, cư trú tại khóm Xuân Bình, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Làm việc với cơ quan chức năng, Uổl khai nhận khuân vác thùng hàng trên qua cửa khẩu với ý định là đổi lại hàng hóa giao thương cho chủ hàng bên phía nước bạn Campuchia, chứ bản thân không biết bên trong chứa ma túy.

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng Công an tỉnh An Giang phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan đã tiến hành phong tỏa và khám xét khẩn cấp kho hàng Đ.D, tọa lạc tại khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Qua đó đã thu giữ được 1 thùng hàng có đặc điểm giống thùng hàng mà đối tượng Trần Văn Uổl vận chuyển đang được cất giấu tại kho hàng này.

 

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện bên trong thùng hàng có 4 bọc nilon chứa chất bột màu trắng, với tổng trọng lượng khoảng 20kg (nghi vấn là ma túy). Như vậy, liên quan đến vụ việc này,  lực lượng chức năng của tỉnh đã thu giữ hơn 30kg nghi ma túy.

Hiện vụ việc đang được lực lượng Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Nữ quái” dùng thủ đoạn mang thai để mua bán ma túy  
“Nữ quái” dùng thủ đoạn mang thai để mua bán ma túy  

VOV.VN - Lợi dụng chính sách khoan hồng tạm hoãn chấp hành án phạt tù do đang nuôi con nhỏ, Đặng Thị Bích Ngọc đã 3 lần mua bán trái phép chất ma túy và bị Cơ quan Công an bắt, khởi tố.

“Nữ quái” dùng thủ đoạn mang thai để mua bán ma túy  

“Nữ quái” dùng thủ đoạn mang thai để mua bán ma túy  

VOV.VN - Lợi dụng chính sách khoan hồng tạm hoãn chấp hành án phạt tù do đang nuôi con nhỏ, Đặng Thị Bích Ngọc đã 3 lần mua bán trái phép chất ma túy và bị Cơ quan Công an bắt, khởi tố.

Bắt đối tượng vận chuyển hơn 10kg nghi ma túy từ Campuchia về Việt Nam
Bắt đối tượng vận chuyển hơn 10kg nghi ma túy từ Campuchia về Việt Nam

VOV.VN - Hải quan tỉnh An Giang phối hợp với Bộ đội biên phòng tỉnh vừa bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển hơn 10 kg nghi ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Bắt đối tượng vận chuyển hơn 10kg nghi ma túy từ Campuchia về Việt Nam

Bắt đối tượng vận chuyển hơn 10kg nghi ma túy từ Campuchia về Việt Nam

VOV.VN - Hải quan tỉnh An Giang phối hợp với Bộ đội biên phòng tỉnh vừa bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển hơn 10 kg nghi ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm: Một số nước phát hiện băng nhóm ma túy liên kết với khủng bố
Bộ trưởng Tô Lâm: Một số nước phát hiện băng nhóm ma túy liên kết với khủng bố

VOV.VN - Theo Đại tướng Tô Lâm, các nhóm khủng bố đã thông qua việc buôn bán ma túy trái phép để thu lợi nhuận, mua vũ khí thực hiện các vụ tấn công khủng bố.

Bộ trưởng Tô Lâm: Một số nước phát hiện băng nhóm ma túy liên kết với khủng bố

Bộ trưởng Tô Lâm: Một số nước phát hiện băng nhóm ma túy liên kết với khủng bố

VOV.VN - Theo Đại tướng Tô Lâm, các nhóm khủng bố đã thông qua việc buôn bán ma túy trái phép để thu lợi nhuận, mua vũ khí thực hiện các vụ tấn công khủng bố.