“Ăn” tiền đền bù, cán bộ phòng TNMT huyện Phú Quốc bị phạt 5 năm tù

VOV.VN -Toà án nhân dân huyện Phú Quốc tuyên buộc Trần Văn Sơn, nguyên cán bộ phòng Tài nguyên môi trường huyện Phú Quốc 5 năm tù.
 

Hôm nay (11/1), Hội đồng xét xử Toà án nhân dân huyện Phú Quốc tuyên buộc Trần Văn Sơn, nguyên cán bộ phòng Tài nguyên môi trường huyện Phú Quốc 5 năm tù, Đỗ Ngọc Duẫn, kỹ thuật viên Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Kiên Giang 2,5 năm tù và  Lương Trung Hiếu 1,5 năm tù tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong  khi thi hành công vụ.  Đồng thời tuyên tịch thu toàn bộ số tiền hơn 3 tỷ đồng sung quỹ nhà nước

Phòng TNMT Phú Quốc.

Trong quá trình  lập phương án bồi thường cho dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm, các bị cáo đã cố tình thực hiện không đúng các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với trường hợp của Lương Trung Hiếu, gây thiệt hại số tiền hơn 3tỷ 212 triệu đồng.

Theo cáo trạng, ngày 17/7/2009, UBND huyện Phú Quốc công bố quyết định quy hoạch dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm để tiến hành đo đạc, bồi thường giải toả.

Năm 2014, Trần Văn Sơn cán bộ phòng TNMT mua lại thửa đất diện tích 61,06m2 của ông Nguyễn Thành Điệp nằm trong khu quy hoạch dự án tại tổ 9, ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, trên đất có 1 căn nhà tạm 32m2. Sơn để cho anh trai là Trần Văn Hồng đứng tên để được nhà nước bồi thường  và xét cấp tại định cư. Sơn thoả thuận với ông Điệp là khi nào nhà nước bồi thường thì Sơn trả cho ông Điệp tiền bồi thường về đất, nhà tạm và các khoản hỗ trợ khác.

Tháng 5/2015 Trần Văn Sơn gặp ông Nguyễn Phi Sơn hỏi mượn thửa đất diện tích hơn 6.900m2 cũng nằm trong khu quy hoạch dự án để xây dựng hàng rào lưới B40. Mục đích để được bồi thường vật kiến trúc khi nhà nước thu hồi đất. Hai bên thoả thuận khi được bồi thường Trần Văn Sơn sẽ cho Nguyễn Phi Sơn 200 triệu đồng. Phần đất này cách đất Sơn mua của ông Điệp 600m.

Sau đó, Trần Văn Sơn bàn bạc và rủ Lương Trung Hiếu hùn tiền xây dựng hàng rào lưới B40 trên phần đất mượn và cho Hiếu đứng tên trong phương án bồi thường. Hiếu đồng ý và hùn số tiền 250 triệu đồng. Tháng 5/2016 Trần Văn Sơn thuê Tôn Tý xây dựng hàng rào với diện tích gần 2.200m2 với giá hơn 264 triệu đồng.

Quá trình xây dựng hàng rào, biết việc làm này có lời nên Tôn Tý đến gặp Phù Tường Bù (con rể Nguyễn Phi Sơn ) xin xây hàng rào nối tiếp phần hàng rào của Sơn thêm hơn 832m2. Tổng diện tích hàng rào là hơn 2.980m2.

Ngày 1/6/2016 Đỗ Ngọc Duẫn, kỹ thuật viên của  Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường Kiên Giang được phân công tiến hành đo đạc, kiểm kê đất đai, cây trồng… của các hộ nằm trong khu quy hoạch dự án.  Lúc này Trần Văn Sơn là tổ trưởng tổ thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong dự án.

Quá trình đo đạc, kiểm kê, Trần Văn Sơn bàn bạc với Đỗ Ngọc Duẫn và thống nhất đưa phương án bồi thường toàn bộ hàng rào hơn 2.980m2 trên phần đất mượn sang vị trí thửa đất 61,06m2 mà Sơn mua lại của ông Nguyễn Thành Điệp do Lương Trung Hiếu đứng tên và  gộp chung thành 1 phương án bồi thường.

Ngày 28/7/2017 UBND huyện phú Quốc ra quyết định chi trả tiền bồi thường đối với hộ Lương Trung Hiếu số tiền 3.212.559.300 đồng bao gồm tường rào 2980m2 bồi thường 3.105.049.600đ, nhà tạm 32m2 bồi thường 47.057.000đ, bồi thường 60.452.700đ cho phần đất 61,06m2, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tìm việc làm, ổn định đời sống và di dời.

Số tiền này Trần Văn Sơn chia cho Lương Trung Hiếu 1.080.000.000đ, trả cho Nguyễn Phi Sơn 200 triệu đồng, Nguyễn Thành Điệp 76 triệu đồng, Tôn Tý 240 triệu đồng.  

Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ các đối với các cá nhân đã thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao gây hậu quả nghiêm trọng. Làm rõ vì sao qua quá trình thẩm định ngoại nghiệp, thẩm định nội nghiệp và thẩm định phương án bồi thường đối với  phương án mang tên Lương Trung Hiếu nhưng cơ quan chuyên môn không phát hiện ra diện tích đất 61,06m2 nhưng hàng rào trên đất có diện tích đến 2.980m2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cán bộ huyện mất chức vì 'ăn' đất
Cán bộ huyện mất chức vì 'ăn' đất

Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc sau khi bị buộc thôi chức, ông Hồ Hữu Phúc sẽ được bố trí một công việc phù hợp.

Cán bộ huyện mất chức vì 'ăn' đất

Cán bộ huyện mất chức vì 'ăn' đất

Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc sau khi bị buộc thôi chức, ông Hồ Hữu Phúc sẽ được bố trí một công việc phù hợp.

Án mạng ở Phú Quốc từ việc hát karaoke gây ồn ào
Án mạng ở Phú Quốc từ việc hát karaoke gây ồn ào

VOV.VN -Vụ hát karaoke làm ồn hàng xóm khiến 1 người chết, 2 người bị thương xảy ra tại thị trấn An Thới, tỉnh Kiên Giang.

Án mạng ở Phú Quốc từ việc hát karaoke gây ồn ào

Án mạng ở Phú Quốc từ việc hát karaoke gây ồn ào

VOV.VN -Vụ hát karaoke làm ồn hàng xóm khiến 1 người chết, 2 người bị thương xảy ra tại thị trấn An Thới, tỉnh Kiên Giang.

Nháo nhào dự án, đất hoang lấn át rau hoa xứ lạnh Măng Đen
Nháo nhào dự án, đất hoang lấn át rau hoa xứ lạnh Măng Đen

VOV.VN - Dạo một vòng quanh thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông (Kon Tum) tới đâu cũng chỉ là đất dự án rau hoa xứ lạnh.

Nháo nhào dự án, đất hoang lấn át rau hoa xứ lạnh Măng Đen

Nháo nhào dự án, đất hoang lấn át rau hoa xứ lạnh Măng Đen

VOV.VN - Dạo một vòng quanh thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông (Kon Tum) tới đâu cũng chỉ là đất dự án rau hoa xứ lạnh.

Phú Quốc: bắt 16 đối tượng đánh bạc ăn tiền
Phú Quốc: bắt 16 đối tượng đánh bạc ăn tiền

VOV.VN - Công an huyện Phú Quốc bắt quả tang, tạm giữ 16 đối tượng lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại một bãi đất trống ở thị trấn An Thới.

Phú Quốc: bắt 16 đối tượng đánh bạc ăn tiền

Phú Quốc: bắt 16 đối tượng đánh bạc ăn tiền

VOV.VN - Công an huyện Phú Quốc bắt quả tang, tạm giữ 16 đối tượng lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại một bãi đất trống ở thị trấn An Thới.

Mưa giông ở Phú Quốc làm sập 2 căn nhà, 1 người bị thương
Mưa giông ở Phú Quốc làm sập 2 căn nhà, 1 người bị thương

VOV.VN - Mưa giông khá mạnh làm 2 căn nhà bị sập hoàn toàn, 3 căn cạnh đó bị hư hỏng nặng và làm bị thương 1 người ở Phú Quốc (Kiên Giang).

Mưa giông ở Phú Quốc làm sập 2 căn nhà, 1 người bị thương

Mưa giông ở Phú Quốc làm sập 2 căn nhà, 1 người bị thương

VOV.VN - Mưa giông khá mạnh làm 2 căn nhà bị sập hoàn toàn, 3 căn cạnh đó bị hư hỏng nặng và làm bị thương 1 người ở Phú Quốc (Kiên Giang).