Bác thông tin "công an dỏm vào trường bắt sinh viên" ở Bình Dương

VOV.VN - Ngày 20/2, mạng xã hội lan truyền thông tin về việc một nam sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương) bị "công an dỏm" đi xe biển xanh vào trường đọc lệnh bắt. Tuy nhiên, nhà trường đã bác bỏ thông tin này.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao về việc nam sinh viên này bị nhóm đối tượng giả danh công an lừa đảo. Theo thông tin lan truyền, nam sinh bị nhóm người mặc sắc phục công an đi xe biển xanh vào trường đọc lệnh bắt vì liên quan đến đường dây "rửa tiền".

Vụ việc được chia sẻ khiến dư luận hoang mang trước hành vi lừa đảo của các nhóm đối tượng hiện nay. 

Ngay sau khi nhận được thông tin, nhà trường đã mời nam sinh viên tên Ch (sinh viên năm 3) lên làm việc.

Ch cho biết mình có bị nhóm đối tượng giả danh công an gọi điện thoại lừa đảo, nhưng chi tiết nhóm người mặc sắc phục công an đi xe biển xanh vào trường đọc lệnh bắt là không có thật. Chi tiết trên nam sinh đưa ra để cảnh báo mọi người để tránh bị lừa đảo. 

Nhà trường cũng đã làm việc với cơ quan công an để cung cấp thêm thông tin theo yêu cầu.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương, nơi nam sinh cư trú, cho biết không nhận được trình báo nào từ Ch. Công an phường cũng đang tiến hành xác minh thông tin.

Sẽ có thêm nhiều biện pháp hạn chế thông tin giả trên mạng xã hội

VOV.VN - Bên cạnh những thông tin hữu ích, thông tin trợ giúp nhau trong mưa lũ, hoạn nạn, những ngày qua, trên các mạng xã hội còn xuất hiện không ít thông tin giả mạo, sai sự thật, hoặc các trang fanpage mạo danh để kêu gọi ủng hộ đồng bào. Các cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân cần chủ động tìm hiểu thông tin tại các nguồn chính thống, không chia sẻ các thông tin sai sự thật…

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an TP Hà Nội khẳng định thông tin "tự ý điều chỉnh đèn giao thông" là tin giả
Công an TP Hà Nội khẳng định thông tin "tự ý điều chỉnh đèn giao thông" là tin giả

VOV.VN - Mới đây, trên một số diễn đàn mạng xã hội xuất hiện thông tin: "Người đàn ông áo đen bấm điều khiển đèn giao thông ở ngã tư Khuất Duy Tiến - Đại lộ Thăng Long". Công an TP Hà Nội khẳng định đây là tin sai sự thật.

Công an TP Hà Nội khẳng định thông tin "tự ý điều chỉnh đèn giao thông" là tin giả

Công an TP Hà Nội khẳng định thông tin "tự ý điều chỉnh đèn giao thông" là tin giả

VOV.VN - Mới đây, trên một số diễn đàn mạng xã hội xuất hiện thông tin: "Người đàn ông áo đen bấm điều khiển đèn giao thông ở ngã tư Khuất Duy Tiến - Đại lộ Thăng Long". Công an TP Hà Nội khẳng định đây là tin sai sự thật.

Đăng tin giả trên mạng xã hội để tăng tương tác, một cá nhân ở Bắc Kạn chịu phạt
Đăng tin giả trên mạng xã hội để tăng tương tác, một cá nhân ở Bắc Kạn chịu phạt

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Kạn đã xử phạt một cá nhân số tiền 7,5 triệu đồng do có hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội facebook.

Đăng tin giả trên mạng xã hội để tăng tương tác, một cá nhân ở Bắc Kạn chịu phạt

Đăng tin giả trên mạng xã hội để tăng tương tác, một cá nhân ở Bắc Kạn chịu phạt

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Kạn đã xử phạt một cá nhân số tiền 7,5 triệu đồng do có hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội facebook.

Nóng 24h: Báo tin giả bị cướp tài sản
Nóng 24h: Báo tin giả bị cướp tài sản

VOV.VN - Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Công an huyện Lộc Bình đang củng cố hồ sơ xử lý N.V.V (sinh năm 1993, trú tại thôn Tân Sơn, xã Đại Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) về hành vi báo tin giả bị cướp trên địa bàn.

Nóng 24h: Báo tin giả bị cướp tài sản

Nóng 24h: Báo tin giả bị cướp tài sản

VOV.VN - Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Công an huyện Lộc Bình đang củng cố hồ sơ xử lý N.V.V (sinh năm 1993, trú tại thôn Tân Sơn, xã Đại Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) về hành vi báo tin giả bị cướp trên địa bàn.