Bản án cho kẻ bán vịt lộn kiêm môi giới mại dâm

Nếu có người đến ăn trứng vịt lộn và có nhu cầu mua dâm, Xinh sẽ dẫn mối và hưởng từ 10.000-20.000 đồng/tối.  

Sáng 15/9, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt Võ Văn Hạnh (SN 1964, trú thôn Phước Điền, xã Phước Đồng, hiện ở 582/10C Lê Hồng Phong, Nha Trang) 5 năm tù và 10 triệu đồng; Nguyễn Thị Hòa (SN 1968, trú 582/10C Lê Hồng Phong, Nha Trang) 3 năm tù treo và 5 triệu đồng cùng về tội chứa mại dâm; Nguyễn Thị Xuân Xinh (SN 1980, trú thôn Phước Mỹ, xã Ninh Hưng, huyện Ninh Hòa, hiện ở 582/10C Lê Hồng Phong, Nha Trang) 3 năm án treo và 3 triệu đồng về tội môi giới mại dâm.

Ba đối tượng: Xinh- Hạnh- Hoà

Tối ngày 18/3, Đội CSĐT Công an TP Nha Trang tiến hành kiểm tra nhà trọ 582/10C Lê Hồng Phong do Hạnh và Hòa làm chủ phát hiện và bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Quá trình điều tra xác định vào tháng 11/2009, Hạnh và Hòa xây 7 phòng trọ ở địa chỉ trên, trong đó có 3 phòng Hạnh và Hòa cho Xinh và 5 gái bán dâm là Nguyễn Thị Mỹ Thoa, Huỳnh Thị Mỹ Phương, Huỳnh Thị Mỹ Phụng, Đào Thị Huệ và Huỳnh Thị Phiến thuê với giá 500.000 đồng/phòng/tháng.

Vào thời gian này Hạnh bàn với Xinh (là người bán trứng vịt lộn trước nhà số 582 Lê Hồng Phong) và gái bán dâm là khách đến ăn trứng vịt lộn nếu có nhu cầu mua dâm thì Xinh sẽ đứng ra thỏa thuận giá cả với khách từ 100.000- 200.000 đồng/khách (gồm cả tiền thuê phòng).

Sau mỗi lần mua bán dâm xong Hạnh sẽ trừ vào tiền mua dâm từ 20.000- 70.000 đồng (đây là tiền phòng và tiền giữ xe cho khách), số tiền còn lại Hạnh đưa cho gái bán dâm.

Hòa là người sống với Hạnh như vợ chồng, đất của khu nhà trọ thuộc chủ sở hữu của Hòa và chồng là Bùi Quang Chúc (đã chết). Hòa biết toàn bộ việc mua bán dâm trên, nếu Hạnh đi vắng Hòa sẽ làm thay công việc của Hạnh./.                  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên