Ban Quản lý chợ và Dịch vụ công ích huyện Cái Bè sai phạm hơn 4 tỷ đồng

VOV.VN - Ông Hồ Hữu Nghị, Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang vừa ký Kết luận 915 thanh tra lại Kết luận 247 của Chánh thanh tra huyện Cái Bè tại Ban Quản lý chợ và Dịch vụ công ích huyện Cái Bè từ năm 2020-2023.

Kết luận của Thanh tra tỉnh Tiền Giang cho biết, qua thanh tra đã phát hiện Ban Quản lý chợ và Dịch vụ công ích huyện Cái Bè đã vi phạm về kinh tế hơn 4,1 tỷ đồng cao hơn Kết luận 247 của Thanh tra huyện Cái Bè trước đó số tiền gần 549 triệu đồng; Trong đó, số tiền chiếm dụng, thất thoát là 3,2 tỷ đồng và sai phạm khác số tiền 945,8 triệu đồng. Cụ thể số tiền thu từ nguồn dịch vụ sự nghiệp thực hiện tự chủ của Ban Quản lý chợ và Dịch vụ công ích huyện Cái Bè  và nguồn thu nộp ngân sách đã bị chiếm dụng, thất thoát số tiền hơn 3,2 tỉ đồng. 

Bên cạnh đó, Ban Quản lý chợ và Dịch vụ công ích huyện Cái Bè không lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, cũng không tổ chức thực hiện đề án đã được phê duyệt; thuộc đối tượng thuê đất và nộp tiền thuê đất nhưng chưa thực hiện lập thủ tục thuê đất theo quy định; không trích khấu hao tài sản cố định sử dụng vào hoạt động dịch vụ. 

Thanh tra tỉnh Tiền Giang kiến nghị thu hồi số tiền sai phạm hơn 3.3 tỷ đồng từ các tập thể, cá nhân sai phạm và đến nay, đã thực hiện nộp khắc phục xong là hơn 2,7 tỉ đồng, còn lại số tiền hơn 430 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Tiền Giang xác định ông Trần Văn Út, Nguyên Chủ tịch UBND huyện (từ năm 2020 - 6/2021, hiện nay là Bí thư Huyện ủy Cái Bè  là người đứng đầu thiếu chỉ đạo, kiểm tra dẫn đến thiếu sót sai phạm tại BQL chợ.; ông Nguyễn Văn Nha - Chủ tịch UBND huyện là người đứng đầu thiếu chỉ đạo, kiểm tra dẫn đến thiếu sót sai phạm tại BQL chợ; phụ trách công tác thanh tra, để xảy ra thiếu sót tại Kết luận thanh tra 247 và  Phạm Thị Tại - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện phụ trách Ban Quản lý chợ thiếu kiểm tra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra thiếu sót tại Ban quản lý chợ. Các ông bà ông Nguyễn Văn Việt - Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch, bà Nguyễn Thị Dung - Chuyên viên, chuyên quản BQL chợ và Dịch vụ công ích huyện Cái Bè, ông Lê Văn Tiến - Chánh Thanh tra huyện, ông Nguyễn Quốc Bảo - Nguyên Phó Chánh Thanh tra huyện - Trưởng nay là Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Cái Bè, ông Lý Minh Hùng - Nguyên Giám đốc Ban quản lý chợ, ông Bùi Phát Huy - Phó giám đốc BQL, ông Lê Nhật Tiếng - Nguyên Kế toán, bà Trương Thị Bé Năm - Nguyên thủ quỹ  Ban có nhiều thiếu sót, sai sót khác nhau.

Qua đó, Thanh tra tỉnh Tiền Giang kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện tổ chức họp chấn chỉnh, quản lý, điều hành, tăng cường lãnh chỉ đạo, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ đối với: ông Trần Văn Út, ông Nguyễn Văn Nha - Chủ tịch UBND huyện, bà Phạm Thị Tại; kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Cái Bè tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với: ông Nguyễn Văn Việt - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, ông Bùi Phát Huy - Phó giám đốc Ban Quản lý chợ và Dịch vụ công ích huyện; tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với, ông Lê Văn Tiến - Chánh Thanh tra huyện Cái Bè, ông Nguyễn Quốc Bảo - Nguyên Phó Chánh Thanh tra huyện;  chỉ đạo Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với bà Nguyễn Thị Dung - Chuyên viên, chuyên quản BQL Chợ. Thanh thanh tra tỉnh Tiền Giang kiến nghị xử lý kỷ luật và cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành kỷ luật đối với các cá nhân gồm: ông Lý Minh Hùng; ông Lê Nhật Tiếng; bà Trương Thị Bé Năm (Ban Quản lý chợ và Dịch vụ công ích huyện Cái Bè); đồng  thời chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra xử lý theo quy định.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bến Tre chuyển 2 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng sang cơ quan điều tra
Bến Tre chuyển 2 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng sang cơ quan điều tra

VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động thanh tra ở tỉnh Bến Tre đã phát hiện nhiều vụ sai phạm; trong đó có 2 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng chuyển sang cơ quan điều tra.

Bến Tre chuyển 2 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng sang cơ quan điều tra

Bến Tre chuyển 2 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng sang cơ quan điều tra

VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động thanh tra ở tỉnh Bến Tre đã phát hiện nhiều vụ sai phạm; trong đó có 2 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng chuyển sang cơ quan điều tra.

Người bị kết án tham nhũng được xét đặc xá năm 2024 trong trường hợp nào?
Người bị kết án tham nhũng được xét đặc xá năm 2024 trong trường hợp nào?

VOV.VN - Những người bị kết án phạt tù về các tội phạm tham nhũng nếu đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, đã nộp án phí, bồi thường thiệt hại, đã thi hành xong nghĩa vụ trả lại tài sản, nghĩa vụ dân sự khác và có đủ các điều kiện theo quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2024 thì được xem xét, đề nghị đặc xá.

Người bị kết án tham nhũng được xét đặc xá năm 2024 trong trường hợp nào?

Người bị kết án tham nhũng được xét đặc xá năm 2024 trong trường hợp nào?

VOV.VN - Những người bị kết án phạt tù về các tội phạm tham nhũng nếu đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, đã nộp án phí, bồi thường thiệt hại, đã thi hành xong nghĩa vụ trả lại tài sản, nghĩa vụ dân sự khác và có đủ các điều kiện theo quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2024 thì được xem xét, đề nghị đặc xá.

Đà Nẵng chuẩn bị đưa ra xét xử 4 vụ án tham nhũng
Đà Nẵng chuẩn bị đưa ra xét xử 4 vụ án tham nhũng

VOV.VN - Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đưa ra xét xử 2 vụ án và chuẩn bị đưa ra xét xử 4 vụ án. Thành phố đã triển khai đấu giá đối với 2 tài sản liên quan đến các bản án hình sự về tham nhũng, kinh tế với tổng số tiền gần 43 tỷ đồng.

Đà Nẵng chuẩn bị đưa ra xét xử 4 vụ án tham nhũng

Đà Nẵng chuẩn bị đưa ra xét xử 4 vụ án tham nhũng

VOV.VN - Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đưa ra xét xử 2 vụ án và chuẩn bị đưa ra xét xử 4 vụ án. Thành phố đã triển khai đấu giá đối với 2 tài sản liên quan đến các bản án hình sự về tham nhũng, kinh tế với tổng số tiền gần 43 tỷ đồng.