Bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

VOV.VN - Sáng nay (25/1), tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban Bộ tháng 01/2024. Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Tháng 1/2024, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, đạt nhiều kết quả nổi bật. Đã điều tra, khám phá gần 4 nghìn vụ phạm tội về trật tự xã hội; bắt, xử lý gần 9 nghìn đối tượng; triệt phá 16 băng, nhóm tội phạm; đấu tranh làm rõ 234 vụ đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đối với tội phạm ma tuý, đã phát hiện hơn 5 nghìn vụ, gần 8 nghìn đối tượng phạm tội về ma tuý, thu giữ hơn 52kg heroin, 266kg và hơn 329 nghìn viên ma tuý tổng hợp; Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, qua đó phát hiện 108 vụ, 196 đối tượng phạm tội về tham nhũng và chức vụ. Kết quả thực hiện Đề án 06, cung cấp dịch vụ công trực tuyến được thúc đẩy, tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an đạt 95%.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả điện chỉ đạo của Bộ về bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, các đoàn khách quốc tế thăm và làm việc tại Việt Nam. Tập trung đấu tranh với các loại tội phạm có chiều hướng gia tăng dịp Tết Nguyên đán, đặc biệt là các loại tội phạm xâm phạm sở hữu, tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gây rối trật tự công cộng, buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, pháo nổ; tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ, thực hiện chế độ, chính sách với phạm nhân, học sinh, trại viên trong dịp Tết. Đồng thời triển khai có hiệu quả các phương án phân luồng, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc, tai nạn giao thông nghiêm trọng tại các tuyến đường trọng điểm dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu Xuân.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng lưu ý, phải tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương chấn chỉnh cán bộ, chiến sĩ chấp hành điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, quy trình công tác trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Tổ chức tốt công tác trực ban, trực chiến, chế độ thông tin, báo cáo; đồng thời, bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ trong dịp Tết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Công an mở cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
Bộ Công an mở cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

VOV.VN - Để tiếp tục giữ vững an ninh, trật tự, ổn định xã hội, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các sự kiện lớn của đất nước, Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên phạm vi toàn quốc.

Bộ Công an mở cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Bộ Công an mở cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

VOV.VN - Để tiếp tục giữ vững an ninh, trật tự, ổn định xã hội, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các sự kiện lớn của đất nước, Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên phạm vi toàn quốc.