Bảo vệ dân phố, dân phòng: Công việc nguy hiểm nhưng thiếu công cụ hỗ trợ

VOV.VN - Lực lượng Bảo vệ dân phố, dân phòng có nhiệm vụ cùng các lực lượng khác tham gia tuần tra, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự. Công việc mang tính chất nguy hiểm, các đối tượng tội phạm manh động, sử dụng vũ khí nóng nhưng lực lượng này thiếu công cụ hỗ trợ; chế độ chính sách chưa đảm bảo.

Lực lượng Bảo vệ dân phố, dân phòng có nhiệm vụ cùng các lực lượng khác tham gia tuần tra, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự. Công việc mang tính chất nguy hiểm, các đối tượng tội phạm manh động, sử dụng vũ khí "nóng" nhưng lực lượng này thiếu công cụ hỗ trợ; chế độ chính sách chưa đảm bảo. Đây là vấn đề được nêu ra tại Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề “Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng với lực lượng Bảo vệ dân phố, dân phòng”.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện lực lượng Bảo vệ dân phố, dân phòng ở thành phố Đà Nẵng cho rằng, lực lượng Bảo vệ dân phố, dân phòng đa số là lao động phổ thông, công việc không ổn định, hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn, thu nhập thấp, mức phụ cấp hỗ trợ chưa tương xứng. Nhiệm vụ của lực lượng Bảo vệ dân phố, dân phòng mang tính chất nguy hiểm nhưng thiếu công cụ hỗ trợ càng thêm nguy hiểm.

Thời gian qua, lực lượng dân phòng tham gia tuần tra khung giờ đêm khuya, từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau, ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc chính của ngày hôm sau. Lực lượng Tổ dân phòng kiến nghị Hội đồng Nhân dân thành phố quan tâm nâng mức hỗ trợ tuần tra và các chế độ chính sách ốm đau, tai nạn khi không may xảy ra sự cố. Ông Thái Đề,  Trưởng Ban Bảo vệ dân phố phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng kiến nghị: “Việc trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng chưa đáp ứng đầy đủ so với nhu cầu thực tế. Việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng mang tính chất nguy hiểm, vì vậy cần trang bị nhiều hơn để bảo hộ tính mạng cho lực lượng. Cần quan tâm thêm chế độ chính sách cho dân phòng”.

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, ngày 01/7/2024, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ An ninh trật tự ở cơ sở có hiệu lực thi hành. Hiện nay, Công an thành phố phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố trình Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng thông qua 2 Nghị quyết. Đó là Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ An ninh trật tự dân phố trên địa bàn thành phố và Nghị quyết về chế độ chính sách, điều kiện đảm bảo hoạt động đối với lực lượng này. Theo đó, mỗi khu dân cư, thôn sẽ thành lập 1 Tổ An ninh trật tự. Theo Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, tùy theo quy mô dân số khu dân cư, tổ dân phố, mỗi Tổ có từ 3 đến 5 thành viên: “Thành viên của Tổ An ninh trật tự sẽ được kiện toàn từ lưc lượng Bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách, tổ trưởng, tổ phó, đội dân phòng. Việc bố trí Tổ An ninh trật tự dân phố, thôn không ảnh hưởng đến công tác quản lý của lực lượng Cảnh sát và có tác động tích cực đến công tác quản lý, điều hành về phòng chống tội phạm ở cơ sở”.

Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị UBND thành phố, Công an thành phố, trên cơ sở kiến nghị của cử tri, rà soát tham mưu xây dựng Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố quy định về tiêu chí, số lượng thành viên và chế độ, chính sách, điều kiện hoạt động của Tổ An ninh trật tự đi vào thực tế, có hiệu quả. 

Ông Trần Phước Sơn lưu ý, phải rà soát các quy định để đảm bảo chế độ, chính sách cho các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở: “Trong quá trình xây dựng Nghị quyết, đề nghị Công an thành phố tiếp thu các ý kiến của cử tri tham mưu chặt chẽ, đầy đủ để Hội đồng Nhân dân thành phố kịp thời ban hành các Nghị quyết, làm cơ sở cho các địa phương kiện toàn lực lượng đi vào hoạt động đồng bộ cùng với thời điểm Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự  ở cơ sở có hiệu lực thi hành, đảm bảo chế độ chính sách cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, vừa đảm bảo cân đối nguồn ngân sách của thành phố”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghề cá TP Đà Nẵng tiếp nhận 5 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân
Hội nghề cá TP Đà Nẵng tiếp nhận 5 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân

VOV.VN -Hội nghề cá thành phố đã chuyển số tiền hỗ trợ đến hội viên ngư dân hoàn cảnh khó khăn, chủ phương tiện có tàu bị thiệt hại do các tàu Trung Quốc đâm va, hoặc gặp tai nạn.

Hội nghề cá TP Đà Nẵng tiếp nhận 5 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân

Hội nghề cá TP Đà Nẵng tiếp nhận 5 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân

VOV.VN -Hội nghề cá thành phố đã chuyển số tiền hỗ trợ đến hội viên ngư dân hoàn cảnh khó khăn, chủ phương tiện có tàu bị thiệt hại do các tàu Trung Quốc đâm va, hoặc gặp tai nạn.

Đà Nẵng: 96 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân
Đà Nẵng: 96 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

Có 2 đại biểu tự ứng cử Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2011 -2016

Đà Nẵng: 96 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

Đà Nẵng: 96 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

Có 2 đại biểu tự ứng cử Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2011 -2016