Bắt 12 đối tượng trộm cắp, tiêu thụ xe mô tô xuyên quốc gia

VOV.VN - Thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa chủ trì, phối hợp với công an các tỉnh, thành phố; các đơn vị chức năng, triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt bắt 12 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe mô tô với phương thức, thủ đoạn rất manh động, táo bạo, hành vi gây bức xúc dư luận.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án tập trung lực lượng đấu tranh. Bước đầu, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự nhận thấy có một ổ nhóm chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe mô tô trộm cắp liên tỉnh, xuyên quốc gia đưa tang vật ra nước ngoài tiêu thụ được tổ chức khép kín, rất tinh vi với nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự tham gia do tài khoản Facebook và Zalo “Bi Ken” điều hành.

Tập trung điều tra xác minh, Cơ quan Công an xác định chủ nhân tài khoản Facebook và Zalo “Bi Ken” chính là Lý Nhật Quý Cường (sinh năm 1998), trú tại xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Dù chỉ mới 26 tuổi nhưng Lý Nhật Quý Cường đã tạo dựng và điều hành ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe mô tô trộm cắp liên tỉnh, xuyên quốc gia chuyên nghiệp, khép kín.

Theo đó, các đối tượng trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe mô tô trộm cắp do Cường cầm đầu đều không biết nhau và không biết mặt Cường, tất cả hoạt động trao đổi thông tin đều diễn ra trên không gian mạng mà Cường là người trực tiếp điều hành.

Tại Nghệ An, cầm đầu ổ nhóm trộm cắp xe mô tô trên là Nguyễn Đình Sơn (sinh năm 1988), trú tại xã Tân Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An). Sơn là đối tượng đã mang 3 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản. Ngoài Sơn, một đối tượng khác mang 1 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản khác cũng tham gia vào ổ nhóm trộm xe mô tô nói trên là Lê Khắc Dũng (sinh năm 1988), trú tại xã Minh Sơn, huyện Đô Lương.

Cơ quan Công an xác định các đối tượng tham gia trực tiếp vào đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe mô tô trộm cắp do Lý Nhật Quý Cường cầm đầu hoạt động rộng khắp tại nhiều tỉnh, thành từ Bắc vào Nam như: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, thành phố Hồ Chí Minh, Sóc Trăng, Kiên Giang… Đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn để đối phó với lực lượng chức năng như thường xuyên thay đổi chỗ ở và số điện thoại.

Tất cả xe trộm cắp sẽ được Lý Nhật Quý Cường chỉ đạo vận chuyển bằng xe tải vào tập kết tại một kho bãi thuộc phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, sau đó tiếp tục chuyển đến các kho bãi tại phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang (cách biên giới Việt Nam - Campuchia 150m) để vận chuyển sang Campuchia qua các đường tiểu ngạch.

Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từ 29/5 đến 09/6/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp với công an các tỉnh, thành phố; Đồn Biên phòng cửa khẩu Hà Tiên; Phòng nghiệp vụ công an tỉnh và Công an các huyện Đô Lương, Nghi Lộc, Diễn Châu, Nam Đàn triển khai nhiều tổ công tác tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Bắc Giang, Bắc Ninh, Kiên Giang, Sóc Trăng, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; đồng loạt bắt 12 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật gồm: 75 xe mô tô các loại, 2 xe ô tô tải và nhiều tang vật có liên quan khác. Đáng nói, số xe Cơ quan Công an thu giữ đã được các đối tượng tập kết tại phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang (cách biên giới Việt Nam - Camphuchia chỉ 150m) và chuẩn bị đưa bằng đường tiểu ngạch từ khu vực biên giới Hà Tiên qua Campuchia tiêu thụ.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, ngoài 75 xe mô tô bị cơ quan công an thu giữ, trước đó, các đối tượng đã vận chuyển trên 200 xe mô tô trộm cắp được tại nhiều địa bàn trên cả nước đến biên giới rồi đưa sang Campuchia qua các đường tiểu ngạch để tiêu thụ. Riêng tại tỉnh Nghệ An, chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng đã thực hiện 15 vụ trộm xe mô tô tại nhiều địa phương với tổng thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án. Công an tỉnh Nghệ An thông báo, ai là nạn nhân của các đối tượng nói trên nhanh chóng liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An để được phối hợp, giải quyết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố nhóm đối tượng góp tiền mua ma tuý về bán kiếm lời
Khởi tố nhóm đối tượng góp tiền mua ma tuý về bán kiếm lời

VOV.VN - Nhóm thanh niên góp tiền mua ma tuý về bán lẻ trên địa bàn TP Móng Cái, Quảng Ninh vừa bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố.

Khởi tố nhóm đối tượng góp tiền mua ma tuý về bán kiếm lời

Khởi tố nhóm đối tượng góp tiền mua ma tuý về bán kiếm lời

VOV.VN - Nhóm thanh niên góp tiền mua ma tuý về bán lẻ trên địa bàn TP Móng Cái, Quảng Ninh vừa bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố.

Bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc, mua bán ma túy tại quán bi-a
Bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc, mua bán ma túy tại quán bi-a

VOV.VN - Công an huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hòa Bình liên tiếp bắt 4 đối tượng đánh bạc và 2 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý tại một quán bi-a trên địa bàn.

Bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc, mua bán ma túy tại quán bi-a

Bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc, mua bán ma túy tại quán bi-a

VOV.VN - Công an huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hòa Bình liên tiếp bắt 4 đối tượng đánh bạc và 2 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý tại một quán bi-a trên địa bàn.

"Nữ quái" điều hành đường dây mua bán ma tuý với nhiều mánh khoé tinh vi
"Nữ quái" điều hành đường dây mua bán ma tuý với nhiều mánh khoé tinh vi

Đường dây mua bán ma tuý do "nữ quái" Hương Chăm điều hành vừa bị lực lượng Công an Thanh Hoá triệt phá. Trong đường dây này, Hương chỉ bán ma túy cho những người thân quen, tin cậy. Quá trình mua bán ma túy, các đối tượng thường sử dụng 'tiếng lóng' để giao dịch.

"Nữ quái" điều hành đường dây mua bán ma tuý với nhiều mánh khoé tinh vi

"Nữ quái" điều hành đường dây mua bán ma tuý với nhiều mánh khoé tinh vi

Đường dây mua bán ma tuý do "nữ quái" Hương Chăm điều hành vừa bị lực lượng Công an Thanh Hoá triệt phá. Trong đường dây này, Hương chỉ bán ma túy cho những người thân quen, tin cậy. Quá trình mua bán ma túy, các đối tượng thường sử dụng 'tiếng lóng' để giao dịch.