Bắt 2 đối tượng giả lên đồng, bán 'thần dược' bằng bột nghệ

VOV.VN -Hai đối tượng giả lên đồng rồi cúng trừ tà cho gia chủ với giá 4 triệu đồng/1 lần. Khi đang hành nghề thì các đối tượng bị công an bắt giữ.

Qua trinh sát nắm tình hình, các trinh sát Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã phát hiện, trong những ngày đầu năm 2015 trên địa bàn huyện xuất hiện hai đối tượng giả làm thần thánh đi đến các hộ gia đình nhẹ dạ cả tin để “cúng” trừ tà, chữa bệnh.

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra

Mỗi lần cúng, hai đối tượng thu của khổ chủ số tiền công là 4 triệu đồng, bên cạnh đó gia chủ còn phải trả nhiều chi phí khác như tiền mua lễ, mua nước trừ tà, thuốc chữa bệnh (thuốc do hai đối tượng tự bào chế - PV) với giá rất cao.

Mỗi khi lên đồng, “thánh cô” đều ban cho gia chủ 4 chiếc lọ đựng nước màu vàng và các viên thuốc chữa bệnh. Khi bí mật kiểm tra các loại “nước thánh”, “thần dược” này, các trinh sát phát hiện đây chỉ là một loại nước lờ lợ đựng trong vỏ chai CO2 không có khả năng chữa bệnh, còn “thần dược” thực chất chỉ là bột nghệ được vo viên lại.

Hai đối tượng một nam, một nữ. Người nữ tự xưng là “thánh cô”, người đàn ông là “cộng sự” giúp việc. Mỗi lần có người mời, hai đối tượng thường đến tận nhà gia chủ chọn giờ “lên đồng” vào lúc đêm khuya để trừ tà. Đến thời điểm hiện tại đã có rất nhiều người nhẹ dạ cả tin bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua quá trình theo dõi, được biết vào tối 28/2, hai đối tượng sẽ đến cũng lễ trừ tà tại gia đình anh Ngô Văn Đ. ở xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu. Khi chúng đang “lên đồng” ban phát thuốc và lấy tiền công thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra “thánh cô” khai nhận tên là Nguyễn Thị Loan (SN 1963) trú tại xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu. Còn cộng sự của thị là Lưu Văn Hoàng (SN 1958).

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Diễn Châu tiếp tục điều tra làm rõ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày xuân đi lễ chùa, đừng mê tín!
Ngày xuân đi lễ chùa, đừng mê tín!

(VOV)- Rải tiền lẻ, đốt vàng mã… là những hành vi tín ngưỡng dân gian mê tín không nên làm vì  không phù hợp với giáo lý đạo Phật

Ngày xuân đi lễ chùa, đừng mê tín!

Ngày xuân đi lễ chùa, đừng mê tín!

(VOV)- Rải tiền lẻ, đốt vàng mã… là những hành vi tín ngưỡng dân gian mê tín không nên làm vì  không phù hợp với giáo lý đạo Phật

Vì mê tín, kẻ ác tùng xẻo cậu bé 10 tuổi để hiến sinh giúp vợ
Vì mê tín, kẻ ác tùng xẻo cậu bé 10 tuổi để hiến sinh giúp vợ

VOV.VN - Tờ Times of India đưa tin, tên này tin rằng làm vậy sẽ giúp vợ gã có thai.

Vì mê tín, kẻ ác tùng xẻo cậu bé 10 tuổi để hiến sinh giúp vợ

Vì mê tín, kẻ ác tùng xẻo cậu bé 10 tuổi để hiến sinh giúp vợ

VOV.VN - Tờ Times of India đưa tin, tên này tin rằng làm vậy sẽ giúp vợ gã có thai.

Cần ngăn chặn việc trị bệnh kiểu mê tín dị đoan
Cần ngăn chặn việc trị bệnh kiểu mê tín dị đoan

Người dân ở ấp Thạnh An, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) bức xúc trước tình trạng chính quyền địa phương “làm ngơ” để cho ông Võ Văn Mươi, người trong ấp, trị bệnh trái phép và có biểu hiện mê tín dị đoan.  

Cần ngăn chặn việc trị bệnh kiểu mê tín dị đoan

Cần ngăn chặn việc trị bệnh kiểu mê tín dị đoan

Người dân ở ấp Thạnh An, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) bức xúc trước tình trạng chính quyền địa phương “làm ngơ” để cho ông Võ Văn Mươi, người trong ấp, trị bệnh trái phép và có biểu hiện mê tín dị đoan.  

Thầy bói dỏm lừa người mê tín dị đoan hơn 200 triệu đồng
Thầy bói dỏm lừa người mê tín dị đoan hơn 200 triệu đồng

VOV.VN -Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của một số người dân, Huệ đã lừa đảo và trộm cắp tài sản với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

Thầy bói dỏm lừa người mê tín dị đoan hơn 200 triệu đồng

Thầy bói dỏm lừa người mê tín dị đoan hơn 200 triệu đồng

VOV.VN -Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của một số người dân, Huệ đã lừa đảo và trộm cắp tài sản với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.