Bắt 2 đối tượng giấu hồng phiến trong vành mũ lưỡi trai

(VOV) -Cả hai đối tượng cúi đầu khai nhận là “con buôn” đang đi giao hàng ở Hà Nội.

Khoảng 21h ngày 11/9, tổ công tác Y2/141 do Trung tá Thiều Mạnh Ngọc chỉ huy lập chốt làm nhiệm vụ tại cầu Mai Động (Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội), phát hiện xe ô tô Toyota Innova BKS 19N – 1019 do 2 người đàn ông điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Kiểm tra trên xe, trung tá Ngọc phát hiện 2 cuộn băng dính đen bọc kín 63 viên hồng phiến (61 viên màu hồng và 2 viên màu xanh) rồi được nhét dưới vành 2 chiếc mũ lưỡi trai. Ngoài ra, còn 1 túi nilon đen chứa các dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá (ống hút, bình lọc, coóng…) đã qua sử dụng, 2 tấm giấy bạc và ống hút gỗ để sử dụng hồng phiến. 

Ma túy được giấu dưới vành mũ

Hai người đàn ông nhanh chóng được xác định là Nguyễn Văn Nhật, 40 tuổi (ở Dĩnh Kê – Bắc Giang) và người cầm lái là Đỗ Đình Xuân, 48 tuổi (ở Nhã Nam – Tân Yên – Bắc Giang). Khi bị phát hiện giấu hồng phiến trong 2 chiếc mũ, đối tượng Nhật liền khai nhận là của mình, trong khi Xuân luôn miệng chối cãi.

Hai đối tượng được đưa về CAP Minh Khai để tiếp tục điều tra. Tại cơ quan CAP Minh Khai, cảnh sát tiếp tục phát hiện thêm 178 viên hồng phiến trong túi quần của Nhật và 39 viên nữa được giấu trong cọc tiền mệnh giá 50.000đ. Tổng cộng tang vật thu được gồm 280 viên hồng phiến (276 viên hồng và 4 viên xanh), một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, hơn 120 triệu đồng tiền mặt. Lúc này, cả hai đối tượng mới cúi đầu khai nhận là con buôn đang đi giao hàng ở Hà Nội. 

Hai đối tượng Nhật (trái) và Xuân (phải)

Một cảnh sát hình sự cho biết thêm: Loại hồng phiến này được dân chơi gọi là “ngựa”. Mua 100 viên màu hồng thì sẽ có thêm 1 viên màu xanh miễn phí, được gọi là “ngựa đầu đàn”.

Hiện cơ quan Công an đang giữu đối tượng để tiếp tục đấu tranh khai thác, điều tra làm rõ nguồn gốc số ma túy trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyện buồn ma túy ở Sông Lam Nghệ An
Chuyện buồn ma túy ở Sông Lam Nghệ An

Với việc đóng quân ở địa bàn phức tạp về tệ nạn, một bộ phận không nhỏ cầu thủ SLNA lâu nay đã nổi tiếng với việc sử dụng chất cấm.

Chuyện buồn ma túy ở Sông Lam Nghệ An

Chuyện buồn ma túy ở Sông Lam Nghệ An

Với việc đóng quân ở địa bàn phức tạp về tệ nạn, một bộ phận không nhỏ cầu thủ SLNA lâu nay đã nổi tiếng với việc sử dụng chất cấm.

Phấn đấu mỗi năm giảm 5% số người nghiện ma túy
Phấn đấu mỗi năm giảm 5% số người nghiện ma túy

(VOV) - Tính đến cuối tháng 6 năm nay, nước ta có hơn 170.000 người nghiện ma tuý, tăng hơn 11% so với năm 2011.

Phấn đấu mỗi năm giảm 5% số người nghiện ma túy

Phấn đấu mỗi năm giảm 5% số người nghiện ma túy

(VOV) - Tính đến cuối tháng 6 năm nay, nước ta có hơn 170.000 người nghiện ma tuý, tăng hơn 11% so với năm 2011.

Buôn bán ma túy, lãnh hơn 35 năm tù
Buôn bán ma túy, lãnh hơn 35 năm tù

(VOV) -Công an tỉnh Bắc Giang bắt quả tang Đặng Anh Tuấn đang thực hiện hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý.

Buôn bán ma túy, lãnh hơn 35 năm tù

Buôn bán ma túy, lãnh hơn 35 năm tù

(VOV) -Công an tỉnh Bắc Giang bắt quả tang Đặng Anh Tuấn đang thực hiện hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý.