Bắt 4 tên tham gia ẩu đả gây chết người

Các đối tượng này đã tham gia vụ ẩu đả dẫn đến 1 người chết, 3 người bị thương tại Long An ngày 21/1 vừa qua.  

Chiều 29/1, Công an huyện Đức Hoà, Long An, cho biết, cơ quan điều tra công an huỵên vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp La Quốc Sỹ (SN 1992), ngụ thị trấn Đức Hoà về hành vi giết người, Nguyễn Chí Tâm (SN 1990), Lê Văn Hùng (SN 1985), cùng ngụ xã Đức Lập Thượng, Nguyễn Văn Dân (SN 1986), ngụ xã Đức Lập Hạ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Như tin đã đưa, vào hồi 16h00 ngày 21/01/2009, Nguyễn Văn Dân (SN 1986), ngụ Ấp Đức Hạnh 2, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa đang chơi bóng chuyền cùng với một số thanh niên cùng xóm tại ấp Đức Hạnh 2 thì Lê Văn Hùng (SN 1985) và đồng bọn gồm 10 người cầm cây, dao, ống tuýp sắt tìm Nguyễn Văn Dân để đánh. Được biết, trước đó vào ngày 20/1/2009 giữa Hùng và Dân mâu thuẫn và đánh nhau trong lúc đánh bóng.

Hai bên gặp và đánh nhau hỗn loạn dẫn đến Phan Công Thanh (người đứng bên ngoài sân xem đánh bóng) bị đâm 1 nhát dao vào vùng bụng chết tại chỗ, Lê Văn Minh (anh ruột Hùng) bị thương ở vùng đầu, La Quốc Sỹ bị gãy chân trái đang cấp cứu tại Bệnh viện chợ Rẫy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên