Bắt 6 thanh niên tham gia hỗn chiến khiến 1 người chết ở TP.HCM

VOV.VN - Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) vừa bắt giữ 6 nghi can tham gia vụ đánh nhau khiến một người chết trên địa bàn phường Hiệp Bình Phước.

Ngày 20/5, Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) cho hay, đơn vị đang tạm giữ Trần Minh Tú (29 tuổi), Phan Nhật Huy (19 tuổi), Võ Minh Hiếu (22 tuổi), Quách Phương Điền (20 tuổi, cùng ngụ TP Thủ Đức), Lê Minh Tuấn (20 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) và Trần Tiến Đạt (22 tuổi, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi giết người, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Vụ việc khiến nạn nhân Vy Công Lĩnh (21 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) tử vong và Vy Minh Lịnh (23 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

 

Theo điều tra, rạng sáng 12/4, nhóm Lịnh, Lĩnh, Vy Công Khoa (19 tuổi), Bùi Minh Hoàng (21 tuổi) và Bùi Tiến (27 tuổi) nhậu trên địa bàn phường Hiệp Bình Phước. Sau đó do hết mồi nhậu nên Lịnh chạy xe máy cùng Hoàng và Khoa đi mua.

Trên đường đi nhóm Lịnh xảy ra va chạm giao thông với xe của Tuấn và Huy nên hai bên lời qua tiếng lại. Tức tối với nhóm Lịnh, Huy và Tuấn về lấy dao rồi cả hai chạy đến chỗ nhậu chém Lịnh. Bị đánh bất ngờ, nhóm của Lịnh nhặt gạch ném về phía Huy, Tuấn.

Bị áp đảo, Tuấn và Huy bỏ chạy về nhà và gọi thêm đồng bọn là Hiếu, Đạt, Điền,Tú tới trợ giúp. 6 người thủ sẵn dao sau đó ra đường phục kích nhóm Lịnh.

Một lúc sau nhóm Lịnh nghỉ nhậu ra về thì gặp nhóm của Huy và Tuấn nên hai bên lao vào hỗn chiến.

Bị đánh, chém nhiều nhát, nhóm Lịnh thất thế bỏ chạy. Trong lúc đánh nhau, Lĩnh bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện TP Thủ Đức nhưng tử vong sau đó. Còn Lịnh bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vào cuộc xác minh, truy xét và bắt giữ được 6 thanh niên tham gia vụ hỗn chiến. 

Đối với nhóm Lịnh, Khoa, Hoàng và Tiến có hành vi cầm hung khí đánh đối phương gây thương tích, có dấu hiệu gây mất an ninh trật tự nên Cơ quan CSĐT đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm giữ 22 đối tượng hỗn chiến ném bom xăng tại TP.Biên Hòa
Tạm giữ 22 đối tượng hỗn chiến ném bom xăng tại TP.Biên Hòa

VOV.VN - Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa triệu tập 22 đối tượng có liên quan đến vụ đánh nhau gây gối trật tự công cộng xảy ra tại đường Phạm Văn Thuận thuộc phường Tân Mai vào tối ngày 15/5.

Tạm giữ 22 đối tượng hỗn chiến ném bom xăng tại TP.Biên Hòa

Tạm giữ 22 đối tượng hỗn chiến ném bom xăng tại TP.Biên Hòa

VOV.VN - Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa triệu tập 22 đối tượng có liên quan đến vụ đánh nhau gây gối trật tự công cộng xảy ra tại đường Phạm Văn Thuận thuộc phường Tân Mai vào tối ngày 15/5.

Nguyên nhân ban đầu vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên ở Đồng Nai
Nguyên nhân ban đầu vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên ở Đồng Nai

VOV.VN - 2 nhóm thanh niên có tuổi đời từ 16-19 tuổi, trong đó một số đang là học sinh. Nguyên nhân dẫn đến vụ hỗn chiến ban đầu được xác định do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.

Nguyên nhân ban đầu vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên ở Đồng Nai

Nguyên nhân ban đầu vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên ở Đồng Nai

VOV.VN - 2 nhóm thanh niên có tuổi đời từ 16-19 tuổi, trong đó một số đang là học sinh. Nguyên nhân dẫn đến vụ hỗn chiến ban đầu được xác định do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.

Trích xuất camera truy xét 2 nhóm hỗn chiến tại TP.Biên Hòa
Trích xuất camera truy xét 2 nhóm hỗn chiến tại TP.Biên Hòa

VOV.VN - Hình ảnh từ video clip cho thấy, 2 nhóm thanh niên có sử dụng chất cháy nổ, lửa lan ra vương vãi trên đường, đồng thời có âm thanh giống như tiếng súng nổ.

Trích xuất camera truy xét 2 nhóm hỗn chiến tại TP.Biên Hòa

Trích xuất camera truy xét 2 nhóm hỗn chiến tại TP.Biên Hòa

VOV.VN - Hình ảnh từ video clip cho thấy, 2 nhóm thanh niên có sử dụng chất cháy nổ, lửa lan ra vương vãi trên đường, đồng thời có âm thanh giống như tiếng súng nổ.