Bắt chủ tiệm tạp hoá ghi hàng trăm triệu tiền đề

VOV.VN - Số tiền ghi đề hằng ngày tại cửa hàng của Linh và Thụy lên đến hàng chục triệu đồng, riêng tập phơi đề ngày 26/12 thể hiện số tiền mua số đề gần 20 triệu đồng.

Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam vừa thực hiện tạm giữ hình sự đối với bà Phan Thị Mai Linh (38 tuổi), cùng chồng là Đỗ Trần Vương Thụy (42 tuổi), trú thôn Phong Lục Tây, ở phường Điện Thắng Nam về hành vi ghi bán số đề.

Khoảng 17h55 ngày 26/12, tại quán tạp hóa của vợ chồng Linh, Công an thị xã Điện Bàn bắt quả tang vợ chồng này có hành vi ghi bán số đề cho Nguyễn Thành N., 37 tuổi, trú cùng địa phương. Tại đây, lực lượng chức năng thu 10 tập phơi đề, 2 điện thoại, 209 triệu đồng tiền mặt, 400 USD cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo điều tra, vợ chồng Linh tổ chức ghi số đề từ nhiều tháng qua, hoạt động rất kín đáo. Số tiền ghi đề hằng ngày lên đến hàng chục triệu đồng, riêng tập phơi đề ngày 26/12 thể hiện số tiền mua số đề gần 20 triệu đồng.

Công an thị xã Điện Bàn đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với vợ chồng Linh để tiếp tục điều tra mở rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên