Bắt đối tượng chuyên trộm cắp tại các ngôi Chùa

Tại cơ quan điều tra, Thuân khai, do phát hiện các nhà chùa vắng vẻ nên thường xuyên đột nhập trộm cắp.

Phòng Cảnh sát Hình sự, công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang đối tượng Lê Văn Thuân, sinh năm 1951, trú tại xóm 11, xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh khi đang thực hiện hành vi trộm cắp chiếc đỉnh hương bằng đồng của chùa Ngã, thuộc xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh.

Đối tượng Lê Văn Thuân tại cơ quan Công an
Tại cơ quan điều tra, Thuân khai, do phát hiện các nhà chùa thường vắng vẻ nên đột nhập để trộm cắp.

Trước đó đối tượng cũng đã trộm tại chùa Sen, thuộc  xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh 3 triệu đồng và một bộ đèn bằng đồng.

Được biết, đối tượng Thuân đã có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đang điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối tượng xả súng rồi tự tử ở chùa Phủ Liễn có biểu hiện hoang tưởng
Đối tượng xả súng rồi tự tử ở chùa Phủ Liễn có biểu hiện hoang tưởng

VOV.VN -Thượng tá Hứa Đức Liên cho biết, do bế tắc trong cuộc sống, đối tượng Nông Văn Lâm mang súng vào chùa để tự sát nhưng bất thành. 

Đối tượng xả súng rồi tự tử ở chùa Phủ Liễn có biểu hiện hoang tưởng

Đối tượng xả súng rồi tự tử ở chùa Phủ Liễn có biểu hiện hoang tưởng

VOV.VN -Thượng tá Hứa Đức Liên cho biết, do bế tắc trong cuộc sống, đối tượng Nông Văn Lâm mang súng vào chùa để tự sát nhưng bất thành. 

Lý do khiến đối tượng xả súng rồi tự tử trong chùa ở Thái Nguyên
Lý do khiến đối tượng xả súng rồi tự tử trong chùa ở Thái Nguyên

VOV.VN - Do bế tắc trong cuộc sống, đối tượng Nông Văn Lâm mang súng vào Chùa để tự sát nhưng bất thành. 

Lý do khiến đối tượng xả súng rồi tự tử trong chùa ở Thái Nguyên

Lý do khiến đối tượng xả súng rồi tự tử trong chùa ở Thái Nguyên

VOV.VN - Do bế tắc trong cuộc sống, đối tượng Nông Văn Lâm mang súng vào Chùa để tự sát nhưng bất thành.