Bắt đối tượng giấu ma túy vào ô tô đồ chơi vận chuyển về Vĩnh Phúc

VOV.VN -Hùng khai nhận, các chất tinh thể màu trắng gói trong ô tô là ma túy tổng hợp dạng đá, do một người quen nhờ mang đi TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 2/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh, Hà Nội cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Phi Hùng (SN 1983), 3 tiền án, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tổ công tác CSGT dẫn giải đối tượng Đào Phi Hùng 

Qua tài liệu của cơ quan Công an, khoảng 23h30’ngày 23/4, tổ công tác Đội CSGT, Công an huyện Mê Linh đang tuần tra, phát hiện và bắt quả tang Đào Phi Hùng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trên xe ô tô taxi tại khu vực ngã tư đường 100, thuộc Thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh. Ngay sau đó, Đội CSGT đã phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy điều tra  mở rộng vụ án.

Qua kiểm tra xe taxi, tổ công tác phát hiện, thu giữ cạnh vị trí Đào Phi Hùng ngồi ở ghế sau xe 1 thanh kiếm, 1 con dao. Theo lời khai của Hùng, thanh kiếm và con dao đối tượng lấy từ nhà người quen ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh.

Khám xét dưới chân ghế phía trong xe ô tô taxi, nơi Hùng đang ngồi, tổ công tác phát hiện có 1 miếng xốp bên trong 4 gói giấy bạc bọc tinh thể màu trắng; 2 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng; 2 túi ni lông chứa chất dẻo màu đen. Ngoài ra, tổ công tác còn phát hiện, thu giữ tại phía sau ghế Hùng ngồi 1 chiếc xe tô tô đồ chơi bằng nhựa, màu vàng, bên trong có 1 túi ni lông màu xanh quấn băng dính màu đỏ chứa 3 túi ni lông có tinh thể màu trắng và 1 túi ni lông chứa 4 viên nén hình trụ tròn màu cam.

Tại cơ quan Công an, Hùng khai nhận, các chất tinh thể màu trắng trong túi ni lông và gói giấy bạc là ma túy tổng hợp dạng đá, do một người quen nhờ mang đi TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Được biết,  Đào Phi Hùng nghiện ma túy, sống lang thang trên địa bàn huyện Mê Linh. Thỉnh thoảng Hùng xuống nhà người quen ở Chợ Yên, thôn Phổ Yên, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh sử dụng ma túy.

Số ma túy thu giữ được

Khoảng 22h ngày 23/4, Hùng đi xe ôm từ xã Tráng Việt, huyện Mê Linh đến nhà người quen sử dụng ma túy đá. Sau đó, Hùng được chủ nhà nhờ vận chuyển một số lượng ma túy dạng “đá” và “kẹo” và chỉ dẫn Hùng mang theo dao dài cùng thanh kiếm cất vào túi quần áo để phòng thân. Sau đó, đối tượng cho vào túi đựng quần áo, ra đường 23B, bắt taxi lên thành phố Vĩnh Yên giao hàng.

Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, khi lên xe taxi, Hùng lấy 8 túi ni lông chứa ma túy “đá” và thuốc phiện để ở dưới sàn ghế cạnh chân, còn chiếc ô tô đồ chơi màu vàng chứa 3 túi ma túy “đá” và  viên ma túy “kẹo” để phía sau ghế Hùng đang ngồi. Đến ngã tư chợ hoa, xã Mê Linh, lái xe taxi vượt đèn đỏ nên đã bị lực lượng CSGT ra tín hiệu kiểm tra xe và thu giữ ma túy và dao, kiếm nêu trên.

Hiện vụ việc đang cơ quan Công an tiếp tục khai thác mở rộng vụ án và các đối tượng liên quan khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mật phục bắt đối tượng vận chuyển 26 bánh heroin
Mật phục bắt đối tượng vận chuyển 26 bánh heroin

VOV.VN -Công an tỉnh Lạng Sơn và một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an vừa bắt giữ 5 nghi phạm, thu giữ 26 bánh heroin.

Mật phục bắt đối tượng vận chuyển 26 bánh heroin

Mật phục bắt đối tượng vận chuyển 26 bánh heroin

VOV.VN -Công an tỉnh Lạng Sơn và một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an vừa bắt giữ 5 nghi phạm, thu giữ 26 bánh heroin.