Bắt đối tượng lừa "chạy" trường công an, quân đội với giá 500 triệu đồng/người

VOV.VN - Mặc dù không có khả năng "chạy" cho người khác vào học tại các trường công an, quân đội mà không phải trải qua kỳ thi tuyển sinh nhưng Dũng vẫn "nổ" nhằm chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Ngày  30/9, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 tháng  đối với Phạm Văn Dũng (SN 1977, trú tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, trong thời gian còn tại ngũ, Phạm Văn Dũng mang quân hàm đại úy, công tác tại Ban Chỉ huy quân sự thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An (phục viên tháng 5.2019), mặc dù không có khả năng "chạy" cho người khác vào học trong các trường công an, quân đội mà không cần phải thi tuyển sinh đầu vào nhưng Dũng vẫn "nổ'" để lừa tiền. 

Tin lời Dũng, từ năm 2014 - 2018, đã có 4 người ở Hà Tĩnh đưa cho Dũng hơn 2 tỉ đồng để nhờ xin cho con vào các trường công an, quân đội. Trong đó 2 người nhờ xin vào học trường quân đội với giá 450 triệu đồng/người; 2 người nhờ xin vào học trường công an với giá 550 triệu đồng/người. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Dũng đã không thực hiện đúng lời hứa mà còn chiếm đoạt số tiền đó của các nạn nhân.

Để phục vụ quá trình điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị những ai là bị hại liên quan đến vụ án, đối tượng nêu trên thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu cán bộ công an lĩnh án 10 năm tù vì giả giấy tờ đi lừa đảo
Cựu cán bộ công an lĩnh án 10 năm tù vì giả giấy tờ đi lừa đảo

VOV.VN - TAND TP Hà Nội tuyên mức án 10 năm tù giam cho Nguyễn Thành Đạt (SN 1992, Đống Đa) là cựu cán bộ công an về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cựu cán bộ công an lĩnh án 10 năm tù vì giả giấy tờ đi lừa đảo

Cựu cán bộ công an lĩnh án 10 năm tù vì giả giấy tờ đi lừa đảo

VOV.VN - TAND TP Hà Nội tuyên mức án 10 năm tù giam cho Nguyễn Thành Đạt (SN 1992, Đống Đa) là cựu cán bộ công an về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Đề nghị truy tố bị can "nhận chạy án" để lừa đảo 1 tỷ đồng
Đề nghị truy tố bị can "nhận chạy án" để lừa đảo 1 tỷ đồng

Nguyễn Trọng Thanh thừa nhận không quen biết với người trong ngành công an nhưng đã hứa hẹn "nhận chạy án" để lấy 1 tỷ đồng tiêu xài.

Đề nghị truy tố bị can "nhận chạy án" để lừa đảo 1 tỷ đồng

Đề nghị truy tố bị can "nhận chạy án" để lừa đảo 1 tỷ đồng

Nguyễn Trọng Thanh thừa nhận không quen biết với người trong ngành công an nhưng đã hứa hẹn "nhận chạy án" để lấy 1 tỷ đồng tiêu xài.

Thiếu tiền tiêu xài, nam thanh niên giả làm “đại gia” để lừa đảo
Thiếu tiền tiêu xài, nam thanh niên giả làm “đại gia” để lừa đảo

VOV.VN - Theo điều tra, khoảng đầu tháng 5/2020, do dịch bệnh, thất nghiệp không có tiền tiêu xài, Hà Thanh Thảo đã tìm cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thiếu tiền tiêu xài, nam thanh niên giả làm “đại gia” để lừa đảo

Thiếu tiền tiêu xài, nam thanh niên giả làm “đại gia” để lừa đảo

VOV.VN - Theo điều tra, khoảng đầu tháng 5/2020, do dịch bệnh, thất nghiệp không có tiền tiêu xài, Hà Thanh Thảo đã tìm cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản.