Cựu cán bộ công an lĩnh án 10 năm tù vì giả giấy tờ đi lừa đảo

VOV.VN - TAND TP Hà Nội tuyên mức án 10 năm tù giam cho Nguyễn Thành Đạt (SN 1992, Đống Đa) là cựu cán bộ công an về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ngày 29/9, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Thành Đạt (SN 1992, trú tại phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội) về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Nguyễn Thành Đạt nguyên là cán bộ Phòng An ninh đối ngoại, Công an Hà Nội.

Theo cáo trạng cũng như diễn biến phiên tòa, bị cáo Đạt thuê Phạm Văn Thái (SN 1966, trú tại phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội) làm giả các loại giấy tờ với giá 1 triệu đồng/chiếc nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thái là một chủ cửa hàng chụp ảnh kỹ thuật số tại phố Trung Văn, Hà Nội.

Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2018 đến tháng 12/2018, Nguyễn Thành Đạt đã nhiều lần thuê Phạm Văn Thái làm giả 10 loại giấy tờ là chứng minh công an nhân dân, thẻ đảng viên và giấy phép lái xe hạng B2 (đều mang tên Nguyễn Thành Đạt) và trả công cho Thái 10 triệu đồng. Đạt đã dùng giấy tờ giả trên để lừa đảo 4 bị hại, chiếm đoạt tổng số hơn 900 triệu đồng.

Ngày 2/10/2018, Đạt dùng chứng minh CAND giả mang tên của Đạt và sổ hộ khẩu gia đình (photo) để thuê của anh Tùng một xe ô tô Toyota Fotuner trị giá hơn 800 triệu đồng. Sau đó, Đạt đem bán chiếc xe trên được 600 triệu đồng. Đạt nhận trước 550 triệu đồng và sử dụng hết.

Sau đó, Đạt tiếp tục sử dung Chứng minh CAND giả mang tên Đạt lừa vay của anh Hoàng Thanh Tùng 30 triệu đồng rồi chiếm đoạt, sử dụng cá nhân hết.

Ngày 3/12/2018, Đạt sử dụng Chứng minh CAND giả và bằng lái xe hạng B2 mang tên Đạt để lừa vay của anh Thanh 70 triệu đồng rồi chiếm đoạt.

Tháng 12/2018, Đạt bị Công an Hà Nội phát hiện các hành vi lừa đảo và cho xuất ngũ. Sau đó, bị cáo đã đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP Hà Nội đầu thú, thừa nhận các hành vi phối hợp với Thái để lừa đảo trục lợi. 

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. TAND TP Hà Nội tuyên phạt mức án 10 năm tù cho Nguyễn Thành Đạt với các tội danh Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hôm nay TAND TP Hà Nội tuyên án vụ Đồng Tâm: Không bị cáo nào kêu oan
Hôm nay TAND TP Hà Nội tuyên án vụ Đồng Tâm: Không bị cáo nào kêu oan

VOV.VN - Qua quá trình xét xử, 29 bị cáo trong vụ án Giết người, Chống người thi hành công vụ chỉ xin giảm nhẹ hình phạt, không có bị cáo nào kêu oan.

Hôm nay TAND TP Hà Nội tuyên án vụ Đồng Tâm: Không bị cáo nào kêu oan

Hôm nay TAND TP Hà Nội tuyên án vụ Đồng Tâm: Không bị cáo nào kêu oan

VOV.VN - Qua quá trình xét xử, 29 bị cáo trong vụ án Giết người, Chống người thi hành công vụ chỉ xin giảm nhẹ hình phạt, không có bị cáo nào kêu oan.

Cà Mau: Tuyên án vụ tạt xăng vào đoàn cưỡng chế thi hành án
Cà Mau: Tuyên án vụ tạt xăng vào đoàn cưỡng chế thi hành án

VOV.VN - Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Hoàng Kiếm và Phạm Công Nguyên 5 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ” và 8 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Cà Mau: Tuyên án vụ tạt xăng vào đoàn cưỡng chế thi hành án

Cà Mau: Tuyên án vụ tạt xăng vào đoàn cưỡng chế thi hành án

VOV.VN - Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Hoàng Kiếm và Phạm Công Nguyên 5 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ” và 8 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tòa trả hồ sơ vụ cựu đại úy công an nổ súng bắt đá gà, làm 1 người chết
Tòa trả hồ sơ vụ cựu đại úy công an nổ súng bắt đá gà, làm 1 người chết

VOV.VN - Hội đồng xét xử TAND TP Mỹ Tho nhận định, hồ sơ vụ án còn có nhiều điểm cần làm sáng tỏ nên trả hồ sơ để cơ quan điều tra bổ sung.

Tòa trả hồ sơ vụ cựu đại úy công an nổ súng bắt đá gà, làm 1 người chết

Tòa trả hồ sơ vụ cựu đại úy công an nổ súng bắt đá gà, làm 1 người chết

VOV.VN - Hội đồng xét xử TAND TP Mỹ Tho nhận định, hồ sơ vụ án còn có nhiều điểm cần làm sáng tỏ nên trả hồ sơ để cơ quan điều tra bổ sung.