Bắt giám đốc lừa đảo chiếm đoạt 4,7 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 12/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, đã bắt tạm giam đối tượng Lương Sơn Tình (SN: 1971; HKTT: Đạ Ròn, Đơn Dương, Lâm Đồng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, năm 2020, Lương Sơn Tình thuê khách sạn trên địa bàn quận Ba Đình và lấy cương vị là Tổng giám đốc Công ty Hợp Tấn Phát tung thông tin không đúng sự thật tới các doanh nghiệp khác là Công ty của Tình đã trúng thầu thi công công trình chỉnh trang sửa chữa và nâng cấp vỉa hè khu công nghiệp Samsung Phổ Yên với giá trị gói thầu hơn 241 tỷ đồng.

Công ty Hợp Tấn Phát muốn ký hợp đồng giao khoán thi công công trình trên với các Công ty khác, mỗi gói thi công giá trị tương ứng 50 tỷ đồng. Để được ký kết, các đơn vị phải đóng 5% giá trị gói thầu (tương ứng 2,5 tỷ đồng) bằng tiền mặt. Đến khi dự án khởi công, Tình sẽ trả lại số tiền trên cho các Công ty.

Ngày 6/1/2021, Công ty Hợp Tấn Phát đã ký hợp đồng thi công với 2 công ty và nhận số tiền cọc là 5 tỷ đồng. Sau đó, dự án không được khởi công như đã hứa, Tình đã trả lại tổng số 300 triệu đồng cho 2 công ty trên và chiếm đoạt số tiền 4,7 tỷ đồng.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Lương Sơn Tình về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện Công an quận Ba Đình đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ đoạn lừa đảo mới: Làm giả và đánh tráo sổ đỏ để chiếm đoạt tiền
Thủ đoạn lừa đảo mới: Làm giả và đánh tráo sổ đỏ để chiếm đoạt tiền

VOV.VN - Lợi dụng tình hình “sốt đất” tại nhiều địa phương, thời gian qua, tại một số nơi xuất hiện tình trạng, các đối tượng lừa đảo làm sổ đỏ giả, sau đó thực hiện các giao dịch “đặt cọc” để mua bán và chiếm đoạt tiền của bị hại.

Thủ đoạn lừa đảo mới: Làm giả và đánh tráo sổ đỏ để chiếm đoạt tiền

Thủ đoạn lừa đảo mới: Làm giả và đánh tráo sổ đỏ để chiếm đoạt tiền

VOV.VN - Lợi dụng tình hình “sốt đất” tại nhiều địa phương, thời gian qua, tại một số nơi xuất hiện tình trạng, các đối tượng lừa đảo làm sổ đỏ giả, sau đó thực hiện các giao dịch “đặt cọc” để mua bán và chiếm đoạt tiền của bị hại.

Hai vợ chồng ở Bình Dương tự vẽ dự án đất nền lừa đảo khách hàng
Hai vợ chồng ở Bình Dương tự vẽ dự án đất nền lừa đảo khách hàng

VOV.VN - Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự Nguyễn Kiều Diễm (38 tuổi, Cà Mau) và Phạm Văn Thanh (39 tuổi, Thừa Thiên - Huế, chồng của Diễm) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai vợ chồng ở Bình Dương tự vẽ dự án đất nền lừa đảo khách hàng

Hai vợ chồng ở Bình Dương tự vẽ dự án đất nền lừa đảo khách hàng

VOV.VN - Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự Nguyễn Kiều Diễm (38 tuổi, Cà Mau) và Phạm Văn Thanh (39 tuổi, Thừa Thiên - Huế, chồng của Diễm) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa đảo chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng qua nick Facebook giả
Lừa đảo chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng qua nick Facebook giả

VOV.VN - Ngày 8/6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Nguyễn Trung Hiếu, 26 tuổi, huyện Mê Linh (Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa đảo chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng qua nick Facebook giả

Lừa đảo chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng qua nick Facebook giả

VOV.VN - Ngày 8/6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Nguyễn Trung Hiếu, 26 tuổi, huyện Mê Linh (Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.