Bắt giam tài xế siêu xe Ferrari chống đối CSGT, khởi tố người bạn gái

Ngoài Phạm Lâm Duy bị tạm giam, 2 người liên quan đến vụ chống đối CSGT cũng bị khởi tố điều tra, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Chiều 27/5, Cơ quan CSĐT Công an quận 8 (TPHCM) đã tạm giam Phạm Lâm Duy (33 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về tội chống người thi hành công vụ.

Liên quan đến vụ việc, Công an quận 8 cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Trúc Giang (33 tuổi, ngụ quận 4) và Nguyễn Vĩnh Phú (31 tuổi, ngụ quận 8) để điều tra cùng về hành vi trên.

Tối 9/5, Duy điều khiển ô tô Ferrari không gắn biển số phía trước, lưu thông trên đường Dương Bá Trạc (quận 8) và bị tổ công tác 363 của Trạm CSGT Đa Phước ra hiệu lệnh dừng phương tiện. Qua kiểm tra, Duy không xuất trình các loại giấy tờ theo quy định.

Sau đó, Duy cùng bạn gái tên Giang có lời lẽ lăng mạ, xúc phạm tổ công tác nên đã bị khống chế. Duy lấy lý do Giang đang mang thai nên để bạn gái ngồi trước đầu xe, cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Thời điểm cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam, Duy vẫn cho rằng thời điểm đó lực lượng CSGT không chứng minh được lỗi vi phạm nên bản thân rơi vào tình trạng ức chế, dẫn đến việc có những lời nói không hay.

Theo Công an quận 8, thông tin đối tượng Trúc Giang vào thời điểm vụ việc xảy ra đang mang thai là không chính xác.

Liên quan đến vụ việc, trước đó, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TPHCM đã lập biên bản xử phạt Duy với số tiền hơn 11 triệu đồng về các lỗi: điều khiển xe không gắn đủ biển số; không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ; không có giấy phép lái xe; không xuất trình CMND khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền.

Phòng PC08 đã lập biên bản xử phạt đối với chủ xe là bà N.T.C. (ngụ quận 4) về các lỗi không thực hiện đúng quy định về biển số; giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông; tự ý thay đổi màu sơn của xe không đúng với màu sơn ghi trong giấy đăng ký xe, tổng mức phạt là hơn 8,3 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng 24h: Cảnh sát dùng bàn chông, nổ súng chặn bắt 2 đối tượng thủ vũ khí chở ma túy
Nóng 24h: Cảnh sát dùng bàn chông, nổ súng chặn bắt 2 đối tượng thủ vũ khí chở ma túy

VOV.VN - Hai đối tượng ở Hương Khê, Hà Tĩnh thủ sẵn vũ khí “nóng” đang vận chuyển ma túy bằng ôtô từ tỉnh Nghệ An vào Hà Tĩnh thì bị lực lượng công an truy đuổi, bắt giữ.

Nóng 24h: Cảnh sát dùng bàn chông, nổ súng chặn bắt 2 đối tượng thủ vũ khí chở ma túy

Nóng 24h: Cảnh sát dùng bàn chông, nổ súng chặn bắt 2 đối tượng thủ vũ khí chở ma túy

VOV.VN - Hai đối tượng ở Hương Khê, Hà Tĩnh thủ sẵn vũ khí “nóng” đang vận chuyển ma túy bằng ôtô từ tỉnh Nghệ An vào Hà Tĩnh thì bị lực lượng công an truy đuổi, bắt giữ.

Bắt giữ đôi vợ chồng vận chuyển ma túy, hai cán bộ phòng CSGT tỉnh Hòa Bình bị thương
Bắt giữ đôi vợ chồng vận chuyển ma túy, hai cán bộ phòng CSGT tỉnh Hòa Bình bị thương

VOV.VN -Trong quá trình bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, hai cán bộ CSGT trạm CSGT Tân Lạc – Phòng CSGT tỉnh Hòa Bình đã bị đối tượng tấn công dẫn đến bị thương.

Bắt giữ đôi vợ chồng vận chuyển ma túy, hai cán bộ phòng CSGT tỉnh Hòa Bình bị thương

Bắt giữ đôi vợ chồng vận chuyển ma túy, hai cán bộ phòng CSGT tỉnh Hòa Bình bị thương

VOV.VN -Trong quá trình bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, hai cán bộ CSGT trạm CSGT Tân Lạc – Phòng CSGT tỉnh Hòa Bình đã bị đối tượng tấn công dẫn đến bị thương.

Đắk Lắk: 13 năm tù giam cho đối tượng giết chồng hờ
Đắk Lắk: 13 năm tù giam cho đối tượng giết chồng hờ

VOV.VN - Hôm nay (6/4), Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo H’Hlớt Hmốk, 54 tuổi, trú xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk 13 năm tù giam về tội giết người.

Đắk Lắk: 13 năm tù giam cho đối tượng giết chồng hờ

Đắk Lắk: 13 năm tù giam cho đối tượng giết chồng hờ

VOV.VN - Hôm nay (6/4), Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo H’Hlớt Hmốk, 54 tuổi, trú xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk 13 năm tù giam về tội giết người.