Bắt giam thêm 2 đối tượng liên quan bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 2 bị can về tội “Tổ chức đưa người khác nhập cảnh trái phép”.

Chiều 9/1, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với 2 bị can: Trương Chí Tài, 30 tuổi, cư trú tại ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình và Lê Văn Dinh (tự Hiền), 31 tuổi, cư trú tại ấp Bình Di, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang  về tội “Tổ chức đưa người khác nhập cảnh trái phép”.

Liên quan đến bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam qua địa bàn huyện An Phú, tỉnh An Giang. Như tin đã đưa, đối tượng Phan Phi Hùng được xác định là người đã móc nối với các đối tượng bên Campuchia và Tài, Dinh, Hập, Út để đưa nhóm gồm bệnh nhân 1440 và những người khác nhập cảnh phép vào Việt Nam, rồi chở đi thành phố Châu Đốc hoặc chở đến các địa điểm mà người nhập cảnh yêu cầu. Chiều ngày 23/12/2020, Hùng được đối tượng bên Campuchia điện thoại thông báo có 9 khách từ Campuchia về Việt Nam vào sáng sớm ngày 24/12/2020 để đi Châu Đốc và thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, Hùng gọi điện thông báo cho Tài, Dinh, Hập, Út biết và kêu Út kiếm thêm 1 xe ô tô 7 chỗ để chở khách.

Khi khách vừa qua sông nhập cảnh trái phép về Việt Nam thì Tài và Dinh có vai trò đón khách từ bến sông, sau đó chở về nhà của Hập, ngoài ra cơ quan an ninh điều tra còn xác định Tài và Dinh còn đóng vai trò canh đường nhằm trách sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Nhóm 9 người khách nhập cảnh trái phép này, được các đối tượng tổ chức đưa 6 khách  bằng xe ô tô về huyện Tân Hưng, tỉnh Long An và đi Tp. Hồ Chí Minh và 3 khách đi thành phố Châu Đốc và đi Tp. Hồ Chí Minh.

Được biết, nhóm 9 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam trên đã có 4 trường hợp mắc bệnh Covid-19, bao gồm các bệnh nhân 1440, 1451, 1452 và 1453.

Trước đó, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can liên quan đến "đường dây" tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép và đã bắt giam 3 đối tượng Phan Phi Hùng; Phạm Thanh Hập (tự là Hạp) và Trang Văn Út (tự là Sáng), về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

An Giang tăng cường lực lượng lên tuyến biên giới phòng, chống dịch Covid -19
An Giang tăng cường lực lượng lên tuyến biên giới phòng, chống dịch Covid -19

VOV.VN - Để kiểm soát chặt người qua lại biên giới, không để xảy ra trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sáng  nay 7/1, tại thành phố Long Xuyên, UBND tỉnh An Giang đã tổ chức lễ “xuất quân”, tăng cường lực lượng phòng, chống dịch trên tuyến biên giới.

An Giang tăng cường lực lượng lên tuyến biên giới phòng, chống dịch Covid -19

An Giang tăng cường lực lượng lên tuyến biên giới phòng, chống dịch Covid -19

VOV.VN - Để kiểm soát chặt người qua lại biên giới, không để xảy ra trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sáng  nay 7/1, tại thành phố Long Xuyên, UBND tỉnh An Giang đã tổ chức lễ “xuất quân”, tăng cường lực lượng phòng, chống dịch trên tuyến biên giới.

An Giang xử phạt và đưa 4 người nhập cảnh trái phép đi cách ly tập trung
An Giang xử phạt và đưa 4 người nhập cảnh trái phép đi cách ly tập trung

VOV.VN - Sáng 31/12, thượng tá Hoàng Văn Đặng, Chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ 4 trường hợp nhập cảnh trái phép qua khu vực gần cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

An Giang xử phạt và đưa 4 người nhập cảnh trái phép đi cách ly tập trung

An Giang xử phạt và đưa 4 người nhập cảnh trái phép đi cách ly tập trung

VOV.VN - Sáng 31/12, thượng tá Hoàng Văn Đặng, Chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ 4 trường hợp nhập cảnh trái phép qua khu vực gần cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Đồng Tháp và An Giang khẩn trương truy vết các trường hợp F1 và F2
Đồng Tháp và An Giang khẩn trương truy vết các trường hợp F1 và F2

VOV.VN - Tỉnh Đồng Tháp và An Giang hiện đang truy vết các trường hợp F2, hàng trăm trường hợp F3 đã được phát hiện và đang cách ly tại nhà.

Đồng Tháp và An Giang khẩn trương truy vết các trường hợp F1 và F2

Đồng Tháp và An Giang khẩn trương truy vết các trường hợp F1 và F2

VOV.VN - Tỉnh Đồng Tháp và An Giang hiện đang truy vết các trường hợp F2, hàng trăm trường hợp F3 đã được phát hiện và đang cách ly tại nhà.