Bắt giữ 35 tấn quặng titan thô trái phép

Ông Nam khai nhận, số hàng trên của một người không rõ tên tuổi chở ngang qua, do xe hỏng nên đã gửi nhờ trong vườn.

Vào lúc 17h ngày 16/6, lực lượng trinh sát thuộc Cụm Trinh sát số 2, Cục Cảnh sát biển phối hợp với Công an xã Bình Châu và Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện, bắt giữ khoảng 30 tấn quặng titan thô không rõ nguồn gốc tại vườn nhà ông Nguyễn Văn Nam (SN 1969, trú tại tổ 7, ấp Bình Thắng, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Ông Nam khai nhận, số hàng trên của một người không rõ tên tuổi chở ngang qua, do xe hỏng nên đã gửi nhờ trong vườn.

Đến 21h cùng ngày, lực lượng trinh sát cùng cơ quan chức năng của địa phương tiếp tục phát hiện, bắt giữ 1 xe ô tô tải BKS 51E 01401 do lái xe Nguyễn Gia Thanh (SN 1990, trú tại xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) điều khiển chở khoảng 5 tấn quặng titan thô không rõ nguồn gốc từ Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận về tập kết tại vườn nhà ông Nam.

Chủ chiếc xe tải này là ông Nguyễn Sơn Hồng (SN 1966, cùng trú tại xã Tân Thắng).

Hiện, số quặng và tang vật trên Cụm trinh sát số 2 đã bàn giao cho cơ quan chức năng địa phương tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên