Niềm vui từ những con đường ý Đảng, lòng Dân tại xã miền núi Hòa Bắc

VOV.VN - Ý thức được lợi ích chung trước mắt và lâu dài, nhiều bà con Cơ Tu ở xã miền núi Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã tự nguyện dỡ bỏ tường rào, cổng ngõ, hiến đất mở đường giao thông.

Những con đường ý Đảng, lòng Dân đã đem lại diện mạo tươi mới và cuộc sống ấm no cho đồng bào Cơ Tu xã miền núi Hòa Bắc, góp phần thực hiện thành công mục tiêu đề ra trong tiểu dự án 1, Dự án 4, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 về đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, đầu tư đường đến trung tâm xã và cứng hóa đường đến trung tâm xã, liên xã phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Con đường thảm nhựa rộng 5 mét nối từ Trung tâm xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng về 2 thôn Tà Lang, Giàn Bí vừa khánh thành đưa vào sử dụng trong niềm vui vô bờ của bà con Cơ Tu nơi đây. Chị Hồ Thị Thanh Tỏa, cán bộ Mặt trận thôn Giàn Bí cho biết, trước đây, con đường này rộng chưa đến 1 mét chi chít “ổ gà”, “ổ voi”, mùa nắng thì bụi, mùa mưa thì lầy. Khi nghe tin mở rộng đường làng theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, bà con trong thôn ai nấy đều hưởng ứng tích cực.

Nhà chị Tỏa ở ngã 3 đường, ngay trước cổng làng nên chị là người đầu tiên tình nguyện tháo dỡ tường rào, cổng ngõ, hiến gần 50 mét vuông đất để làm đường giao thông. Theo chị Hồ Thị Thanh Tỏa, từ ngày có con đường mới, việc đi lại, lưu thông hàng nông sản của bà con rất thuận lợi, tai nạn giao thông cũng giảm đáng kể.

“Đường mới hoàn thành hồi tháng 8 vừa qua. Ở đây phong trào hiến đất làm đường được bà con hưởng ứng rất mạnh mẽ không đợi chính quyền nhắc nhở, cưỡng chế. Bà con hiến đất làm đường để cảnh quan đẹp, đi lại thuận lợi, đất bán được giá. Nhà hiến gần 50m2, nhà nằm ngay ngã 3, đường vào cổng chào nên mình phải tiên phong làm trước. Mình hiến đất để có con đường đẹp, đi lại thuận lợi.”- chị Tỏa phấn khởi. 

Già làng Bùi Văn Siêng, thôn Giàn Bí, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang năm nay đã ngoài 70 tuổi vẫn còn nhớ những ngày mới thành lập xã Hòa Bắc. Khoảng đầu những năm 1980, hệ thống cơ sở hạ tầng, đường giao thông của xã hầu như chẳng có gì ngoài những lối mòn cỏ dại mọc um tùm. Hồi ấy bà con Cơ Tu ở 2 thôn Tà Lang, Giàn Bí muốn xuống Trung tâm xã Hòa Bắc hay thành phố Đà Nẵng phải băng rừng, lội suối đi bộ cả ngày trời. Thế rồi, được Đảng, Nhà nước, chính quyền thành phố quan tâm, diện mạo xã Hòa Bắc nói chung và 2 thôn đồng bào Cơ Tu Tà Lang, Giàn Bí đổi thay rõ rệt.

Già Bùi Văn Siêng cho biết: đường ĐT601 được nâng cấp, cải tạo, chạy thẳng từ xã Hòa Sơn lên Hòa Bắc và đường cao tốc La Sơn- Túy Loan cùng các con đường liên thôn, liên xã đưa vào hoạt động đã rút ngắn khoảng cách giữa miền xuôi, miền ngược, việc buôn bán, giao lưu văn hóa giữa bà con 2 thôn Tà Lang- Giàn Bí với người dân miền xuôi, đặc biệt là bà con dân tộc Cơ Tu, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế thêm thuận lợi.

“Nhiều con đường mở, có giao thông thì phát triển được kinh tế, con cháu sau này được hưởng lợi, việc đi lại, lưu thông hàng hóa dễ dàng. Chỗ nào khó, mở được con đường thì kinh tế phát triển, con người sẽ văn minh hơn. Mình phân tích cái lợi, sau khi họ thấy có lợi họ hưởng ứng thôi. Xã hội càng đi lên, phát triển thì con cháu có đường giao thông nông thôn, nhà cửa môi trường sạch sẽ, không phát sinh bệnh tật”- già Bùi Văn Siêng cho hay.

Đường cao tốc La Sơn - Túy Loan và đường ĐT 601 qua địa phận xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang có gần 960 hộ bị ảnh hưởng thi công. Ông A Lăng Như, Bí thư Chi bộ thôn Giàn Bí, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang cho biết: Thực hiện phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, bà con nơi đây đã nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương của Nhà nước, nhiều hộ tự nguyện hiến đất, lùi tường rào, cổng ngõ, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, đảm bảo đúng tiến độ đề ra. 

Theo ông Như: “Khi chủ trương của Nhà nước đưa ra bàn giao mặt bằng, hỗ trợ bà con 1 phần nào đó về vật kiến trúc, bà con không hề tính toán thiệt hơn. Vừa rồi, lãnh đạo huyện kêu gọi kiến trúc sư thành phố lên vẽ quy hoạch du lịch cộng đồng trị giá 20 tỷ đồng. Đồng thời vận động người dân xây tường rào cổng ngõ bằng đá, huyện hỗ trợ xi măng thực hiện để làm đẹp cảnh quan”.

Cùng với đường cao tốc La Sơn - Túy Loan, đường ĐT 601, đến nay hệ thống đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kiệt hẻm trên địa bàn xã đều được đầu tư khang trang, đáp ứng được nhu cầu kết nối giao thông. Ngoài ra, được sự quan tâm của thành phố Đà Nẵng, huyện Hòa Vang, địa phương đã tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng tại 2 thôn Tà Lang, Giàn Bí để khai thác phát triển du lịch cộng đồng của đồng bào Cơ Tu. Qua đó, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống cho bà con.

“Địa phương đã quan tâm tạo điều kiện để hoàn thiện cơ sở phục vụ phát triển du lịch. Cùng với đó, tạo điều kiện hỗ trợ sinh kế cho bà con phát triển kinh tế, nhờ đó kinh tế của đồng bào 2 thôn ngày một nâng lên rõ rệt. Du lịch cộng đồng bước đầu cũng đã phát huy hiệu quả. Điều này thể hiện sự hưởng ứng, đồng hành của bà con trong thời gian qua”- ông A Lăng Như khẳng định như vậy.

Theo Quyết định phê duyệt Quy hoạch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Chính phủ, huyện Hòa Vang sẽ phân vùng không gian gồm 2 tiểu vùng dân cư nông thôn và tiểu vùng sinh thái. Đồng thời, xây dựng huyện Hòa Vang đạt tiêu chí đô thị loại IV, đủ điều kiện trở thành thị xã trực thuộc thành phố Đà Nẵng. Theo quy hoạch này, đến năm 2030, sẽ phát triển Hòa Bắc trở thành xã có cơ sở hạ tầng đồng bộ, đạt chuẩn đô thị loại 5; là điểm du lịch sinh thái, văn hóa cộng đồng chất lượng cao của huyện và thành phố.

Ông Tô Văn Hùng, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho rằng, để thực hiện mục tiêu này, huyện tiếp tục vận dụng tốt phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng theo tiêu chuẩn đô thị.

“Sắp tới, địa phương tiếp tục vận động người dân chung tay hoàn thiện hệ thống hạ tầng theo phương thức “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, tức là người dân hiến đất, Nhà nước đền bù các vật kiến trúc trên đất. Và người dân khi xác định được mục tiêu và ý nghĩa lâu dài thì họ rất hưởng ứng, bởi đây là việc làm 2 bên cùng có lợi”, ông Hùng cho hay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Duy Xuyên, Quảng Nam đồng lòng hiến đất làm đường
Người dân Duy Xuyên, Quảng Nam đồng lòng hiến đất làm đường

VOV.VN -   Khi nhà nước có chủ trương nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn, người dân huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã tình nguyện hiến đất ở, đất vườn của gia đình để bàn giao mặt bằng thi công, góp phần làm thay đổi diện mạo vùng quê.

Người dân Duy Xuyên, Quảng Nam đồng lòng hiến đất làm đường

Người dân Duy Xuyên, Quảng Nam đồng lòng hiến đất làm đường

VOV.VN -   Khi nhà nước có chủ trương nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn, người dân huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã tình nguyện hiến đất ở, đất vườn của gia đình để bàn giao mặt bằng thi công, góp phần làm thay đổi diện mạo vùng quê.

Người dân Bình Dương hiến đất trị giá hơn 84.000 tỷ đồng để mở đường
Người dân Bình Dương hiến đất trị giá hơn 84.000 tỷ đồng để mở đường

VOV.VN - Ngày 13/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023.

Người dân Bình Dương hiến đất trị giá hơn 84.000 tỷ đồng để mở đường

Người dân Bình Dương hiến đất trị giá hơn 84.000 tỷ đồng để mở đường

VOV.VN - Ngày 13/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023.

Lan toả phong trào hiến đất làm đường ở vùng biên Ia Grai
Lan toả phong trào hiến đất làm đường ở vùng biên Ia Grai

VOV.VN - Những năm gần đây, từ các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số, hạ tầng nông thôn, nhất là đường sá ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh Gia Lai đang ngày càng được đầu tư khang trang, thuận tiện hơn. Có được thành quả này, có một phần đóng góp lớn lao từ phong trào người dân hiến đất làm đường.

Lan toả phong trào hiến đất làm đường ở vùng biên Ia Grai

Lan toả phong trào hiến đất làm đường ở vùng biên Ia Grai

VOV.VN - Những năm gần đây, từ các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số, hạ tầng nông thôn, nhất là đường sá ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh Gia Lai đang ngày càng được đầu tư khang trang, thuận tiện hơn. Có được thành quả này, có một phần đóng góp lớn lao từ phong trào người dân hiến đất làm đường.

Hiến đất làm đường giao thông vì lợi ích của chính mình
Hiến đất làm đường giao thông vì lợi ích của chính mình

VOV.VN - Trong quá trình chỉnh trang, quy hoạch đô thị đặc biệt là xây dựng nông thôn mới nâng cao, tại huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất vườn, đất sản xuất.

Hiến đất làm đường giao thông vì lợi ích của chính mình

Hiến đất làm đường giao thông vì lợi ích của chính mình

VOV.VN - Trong quá trình chỉnh trang, quy hoạch đô thị đặc biệt là xây dựng nông thôn mới nâng cao, tại huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất vườn, đất sản xuất.

Hai hộ gia đình hiến đất làm đường được Chủ tịch tỉnh tặng Bằng khen
Hai hộ gia đình hiến đất làm đường được Chủ tịch tỉnh tặng Bằng khen

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum vừa ký Quyết định tặng Bằng khen cho 2 hộ gia đình ở thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô vì có nhiều đóng góp về đất đai, tài sản cho địa phương.

Hai hộ gia đình hiến đất làm đường được Chủ tịch tỉnh tặng Bằng khen

Hai hộ gia đình hiến đất làm đường được Chủ tịch tỉnh tặng Bằng khen

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum vừa ký Quyết định tặng Bằng khen cho 2 hộ gia đình ở thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô vì có nhiều đóng góp về đất đai, tài sản cho địa phương.