Người dân Duy Xuyên, Quảng Nam đồng lòng hiến đất làm đường

VOV.VN -   Khi nhà nước có chủ trương nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn, người dân huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã tình nguyện hiến đất ở, đất vườn của gia đình để bàn giao mặt bằng thi công, góp phần làm thay đổi diện mạo vùng quê.

Cả tuần nay, người dân ở thôn Hà Mỹ, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam khẩn trương xây dựng lại rường rào, cổng ngõ sau khi hiến đất làm đường nông thôn. Trước đây, 3 tuyến đường ở thôn Hà Mỹ dài gần 500 mét, đường sá chật hẹp, nắng bụi, mưa lầy, việc vận chuyển hàng hoá, đi lại của bà con gặp nhiều khó khăn.

Bà Ba, một người dân hiến đất cho biết: “Tôi tham gia hiến đất để làm đường cho khang trang, sạch đẹp. Nhà tôi khó khăn vì chỉ có 2 mẹ con, mẹ tôi thì già rồi. Mọi người trong xóm làm mình cũng làm để cho bộ mặt nông thôn mới khang trang, để đời con cháu nữa".

Cũng như bà Ba, ông Bay chia sẻ: “Trước đây, đường này đã xuống cấp, mưa lụt bị ngập đi lại khó khăn. Chúng tôi đóng góp từ 6 đến 7 triệu đồng. Chính quyền địa phương từ thôn đến xã xuống vận động nhân dân, chúng tôi đại diện cho một số hộ dân đi động viên bà con thấy được tương lai tươi sáng hơn, xây dựng quê hương đường sá sạch đẹp nên chúng tôi tình nguyện hiến đất và bỏ thêm số tiền để làm”.

Đó là ý kiến của bà Võ Thị Ba và ông Đỗ Văn Bay ở xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên. Bà Ba tình nguyện hiến 120m2 đất và đóng góp thêm 6 triệu đồng. Ông Bay hiến gần 150m2 đất và vận động nhiều người trong thôn cùng làm theo.

Để có đủ diện tích mở rộng tuyến đường từ 2,5m lên 7,5m mỗi hộ dân ở đây đã tình nguyện hiến đất, người ít thì 50m2, có người hiến cả 200m2 đất và tháo dỡ hàng trăm mét tường rào, chặt bỏ nhiều cây cối các loại.

Ông Nguyễn Nở, Bí thư Chi bộ, trưởng thôn Hà Mỹ, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên cho biết: toàn thôn Hà Mỹ có 470 hộ với 1.800 nhân khẩu. Hiện nay, địa phương đang nâng cấp, mở rộng 3 tuyến đường nông thôn với chiều dài gần 500m. Nhà nước hỗ trợ kinh phí 60%, còn lại nhân dân tự nguyện hiến đất và đóng góp thêm mỗi hộ từ 6 đến 7 triệu đồng.  

“Chúng tôi họp nhiều lần, sau khi tuyên truyền họ thấy được lợi ích của việc mở đường, từ chỗ 2,5m lên 7,5m mở rộng, nhân dân tự hiến đất và tự mở đường. Nhờ công tác tuyên truyền vận động nên họ đóng góp rất cao, gần 200 triệu rồi. Đặc biệt ý thức của người dân trong việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ngoài sự đóng góp 6 triệu đến 7 triệu đồng/ một người họ còn hiến đất, sau này sẽ nhân rộng", ông Nở nói.

Tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam có hơn 3 ngàn hộ dân tự nguyện hiến 150.000 m2 đất ở, trị giá gần 200 tỷ đồng, đóng góp hàng ngàn ngày công lao động để xây dựng giao thông. Ông Phan Xuân Cảnh, Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho hay, tinh thần tự nguyện và đồng lòng của người dân là điều khiến mục tiêu mở rộng đường sá, bê tông hoá giao thông nông thôn thành công:

“Sự hưởng ứng của người dân rất tích cực. Phong trào hiến đất làm đường trong phát triển giao thông nông thôn có thể nói rằng là phát triển rất mạnh mẽ, bà con ủng hộ hy sinh phần đất của gia đình làm đường cho sự phát triển chung của xã hội. Thực tế đem lại hiệu quả rõ nét, đường sá khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, qua đó việc xây dựng nông thôn mới bền vững", ông Cảnh cho biết.

Không chỉ ở huyện Duy Xuyên, phong trào phát triển giao thông nông thôn với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm cũng phát triển mạnh mẽ ở các địa phương tỉnh Quảng Nam. 

Ông Nguyễn Út, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam cho biết: “Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có nhiều hộ nông dân tham gia hiến đất để mở đường làng, ngõ xóm khang trang và sạch sẽ đảm bảo tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Có nhiều đồng chí đảng viên là cán bộ cốt cán của Hội Nông dân là những hạt nhân nòng cốt trong công tác vận động và làm gương trong hiến đất, hoa màu cùng nhà nước, cùng nhân dân đầu tư xây dựng đường giao thông, xây dựng xóm làng, quê hương của mình, chung tay góp công, góp đất, góp sức trong cộng đồng dân cư”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lan toả phong trào hiến đất làm đường ở vùng biên Ia Grai
Lan toả phong trào hiến đất làm đường ở vùng biên Ia Grai

VOV.VN - Những năm gần đây, từ các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số, hạ tầng nông thôn, nhất là đường sá ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh Gia Lai đang ngày càng được đầu tư khang trang, thuận tiện hơn. Có được thành quả này, có một phần đóng góp lớn lao từ phong trào người dân hiến đất làm đường.

Lan toả phong trào hiến đất làm đường ở vùng biên Ia Grai

Lan toả phong trào hiến đất làm đường ở vùng biên Ia Grai

VOV.VN - Những năm gần đây, từ các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số, hạ tầng nông thôn, nhất là đường sá ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh Gia Lai đang ngày càng được đầu tư khang trang, thuận tiện hơn. Có được thành quả này, có một phần đóng góp lớn lao từ phong trào người dân hiến đất làm đường.

Hiến đất làm đường giao thông vì lợi ích của chính mình
Hiến đất làm đường giao thông vì lợi ích của chính mình

VOV.VN - Trong quá trình chỉnh trang, quy hoạch đô thị đặc biệt là xây dựng nông thôn mới nâng cao, tại huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất vườn, đất sản xuất.

Hiến đất làm đường giao thông vì lợi ích của chính mình

Hiến đất làm đường giao thông vì lợi ích của chính mình

VOV.VN - Trong quá trình chỉnh trang, quy hoạch đô thị đặc biệt là xây dựng nông thôn mới nâng cao, tại huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất vườn, đất sản xuất.

Lão nông ở Bình Phước hiến đất trị giá 20 tỷ đồng làm đường
Lão nông ở Bình Phước hiến đất trị giá 20 tỷ đồng làm đường

VOV.VN - Tự nguyện hiến hơn 7.000m2 đất để địa phương mở rộng đường, tạo thuận tiện đi lại cho người dân và góp phần chỉnh trang đô thị.

Lão nông ở Bình Phước hiến đất trị giá 20 tỷ đồng làm đường

Lão nông ở Bình Phước hiến đất trị giá 20 tỷ đồng làm đường

VOV.VN - Tự nguyện hiến hơn 7.000m2 đất để địa phương mở rộng đường, tạo thuận tiện đi lại cho người dân và góp phần chỉnh trang đô thị.

Gia Lai kiểm tra xử lý việc múc đất rừng để làm đường
Gia Lai kiểm tra xử lý việc múc đất rừng để làm đường

VOV.VN - Ngày 13/3, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản yêu cầu các cơ quan chuyên môn và huyện Chư Prông khẩn trương kiểm tra, xử lý tình trạng vi phạm lâm luật liên quan tới vụ tự ý múc đất rừng sản xuất để làm đường tại huyện biên giới Chư Prông.

Gia Lai kiểm tra xử lý việc múc đất rừng để làm đường

Gia Lai kiểm tra xử lý việc múc đất rừng để làm đường

VOV.VN - Ngày 13/3, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản yêu cầu các cơ quan chuyên môn và huyện Chư Prông khẩn trương kiểm tra, xử lý tình trạng vi phạm lâm luật liên quan tới vụ tự ý múc đất rừng sản xuất để làm đường tại huyện biên giới Chư Prông.