Bắt giữ đôi nam nữ mang theo súng để vận chuyển ma tuý

Các đối tượng thuê xe để mang ma tuý từ Bình Dương ra Bình Thuận để tiêu thụ, khi đến một cây xăng ở huyện Hàm Tân thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ngày 29/1, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đang điều tra 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Đặc biệt, các đối tượng còn mang theo súng để "phòng thân".

Trước đó, vào khoảng 2h sáng 28/1/2023, tại vị trí trước cây xăng 118, thuộc thôn 5, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, Tổ công tác thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp lực lượng Cảnh sát cơ động, Trạm CSGT Hàm Tân cùng Công an xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tiến hành kiểm tra chiếc ôtô 7 chỗ, biển số 61A - 547.46, do  tài xế Phạm Xuân Thông, ngụ tỉnh Bình Dương điều khiển.

Trên xe, có 2 đối tượng: Ngô Thị Tuyết Nhung (SN 1986, tạm trú tại phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Minh Trung (SN 1981, trú tại phường Tân Vạn, TP Biên Hòa, tỉnh Đông Nai).

Qua kiểm tra lực lượng chức năng thu giữ trên xe khoảng 200g ma túy loại ketamin, 98 viên thuốc lắc, 1 khẩu súng và 20 viên đạn. Lực lượng chức năng đã lập biên bản phạm tội quả tang đưa người cùng tang vật có liên quan về làm việc.

Qua đấu tranh các đối tượng khai, số ma tuý trên là của đối tượng Ngô Thị Tuyết Nhung, còn khẩu súng và 20 viên đạn là của Nguyễn Minh Trung.

Các đối tượng đã thuê xe của anh Thông để mang ma tuý từ Bình Dương ra Bình Thuận để tiêu thụ, khi đến một cây xăng trên quốc lộ 1A, thuộc xã Tân Đức, huyện Hàm Tân thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ngay trong ngày 28/1 cơ quan chức năng đã tổ chức lực lượng tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng tại Bình Dương và Đồng Nai. Qua kiểm tra tại nơi ở Nguyễn Minh Trung thuộc khu phố 2, phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa, lực lượng chức năng đã thu giữ thêm 1 khẩu súng cùng 10 viên.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xoá sổ đường dây đưa ma tuý từ Lào về Việt Nam tiêu thụ
Xoá sổ đường dây đưa ma tuý từ Lào về Việt Nam tiêu thụ

Công an phát hiện đường dây vận chuyển ma tuý từ Lào về Việt Nam và đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh, thành phía Nam, do đối tượng Hoàng Văn Hiếu cầm đầu.

Xoá sổ đường dây đưa ma tuý từ Lào về Việt Nam tiêu thụ

Xoá sổ đường dây đưa ma tuý từ Lào về Việt Nam tiêu thụ

Công an phát hiện đường dây vận chuyển ma tuý từ Lào về Việt Nam và đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh, thành phía Nam, do đối tượng Hoàng Văn Hiếu cầm đầu.

Lợi dụng ngày Tết, 2 người nước ngoài đưa lượng lớn ma tuý vào Việt Nam
Lợi dụng ngày Tết, 2 người nước ngoài đưa lượng lớn ma tuý vào Việt Nam

VOV.VN - Lợi dụng ngày Tết, 2 người nước ngoài vận chuyển hơn 12kg nhựa cây thuốc phiện và 12.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến vào Việt Nam tiêu thụ.

Lợi dụng ngày Tết, 2 người nước ngoài đưa lượng lớn ma tuý vào Việt Nam

Lợi dụng ngày Tết, 2 người nước ngoài đưa lượng lớn ma tuý vào Việt Nam

VOV.VN - Lợi dụng ngày Tết, 2 người nước ngoài vận chuyển hơn 12kg nhựa cây thuốc phiện và 12.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến vào Việt Nam tiêu thụ.

Tiktok Tuấn Saker mang ma túy từ Hà Nội lên Sa Pa để bay lắc
Tiktok Tuấn Saker mang ma túy từ Hà Nội lên Sa Pa để bay lắc

Tuấn Saker mang ma túy từ Hà Nội lên thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) rồi thuê phòng khách sạn để sử dụng.

Tiktok Tuấn Saker mang ma túy từ Hà Nội lên Sa Pa để bay lắc

Tiktok Tuấn Saker mang ma túy từ Hà Nội lên Sa Pa để bay lắc

Tuấn Saker mang ma túy từ Hà Nội lên thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) rồi thuê phòng khách sạn để sử dụng.