Bắt giữ đối tượng vận chuyển 3.600 con vịt giống nhập lậu

VOV.VN - Đồn Biên phòng Hải Hòa (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) vừa bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển gần 3.600 con vịt giống nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam. 

21h ngày 16/9, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực sông biên giới thuộc khu 9, phường Hải Hòa, TP Móng Cái, Tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Hải Hòa phát hiện 1 bè mảng xốp di chuyển theo hướng từ biên giới vào nội địa sông Lục Lầm, có dấu hiệu nghi vấn.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên mảng xốp có 18 thùng các tông, tổng cộng bên trong chứa gần 3.600 con vịt giống. Người vận chuyển không xuất trình được giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc của số vịt giống này.

Phạm Đức Ngọc (SN 1984, đăng ký hộ khẩu thường trú tại khu 2, phường Bình Ngọc, TP Móng Cái) khai nhận vận chuyển vịt giống từ Trung Quốc sang Việt Nam để nuôi rồi bán kiếm lời.

Đồn Biên phòng Hải Hòa đã lập hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe 16 chỗ tông tử vong CSCĐ ở Bắc Giang chở lậu 1,6 tấn hàng điện tử
Xe 16 chỗ tông tử vong CSCĐ ở Bắc Giang chở lậu 1,6 tấn hàng điện tử

VOV.VN - Qua kiểm đếm, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện xe 16 chỗ này chở theo số hàng hóa vi phạm trên xe gồm 80 thùng linh kiện điện tử và loa điện thoại di động với tổng trọng lượng khoảng 1,6 tấn.

Xe 16 chỗ tông tử vong CSCĐ ở Bắc Giang chở lậu 1,6 tấn hàng điện tử

Xe 16 chỗ tông tử vong CSCĐ ở Bắc Giang chở lậu 1,6 tấn hàng điện tử

VOV.VN - Qua kiểm đếm, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện xe 16 chỗ này chở theo số hàng hóa vi phạm trên xe gồm 80 thùng linh kiện điện tử và loa điện thoại di động với tổng trọng lượng khoảng 1,6 tấn.

Bắt giữ số lượng hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu ở Lạng Sơn
Bắt giữ số lượng hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu ở Lạng Sơn

VOV.VN - Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn phối hợp với lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện và số hàng hoá không xuất trình được hóa đơn, chứng từ.

Bắt giữ số lượng hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu ở Lạng Sơn

Bắt giữ số lượng hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu ở Lạng Sơn

VOV.VN - Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn phối hợp với lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện và số hàng hoá không xuất trình được hóa đơn, chứng từ.

Bánh Trung thu “lậu” bán đắt hàng chục lần so với giá gốc
Bánh Trung thu “lậu” bán đắt hàng chục lần so với giá gốc

VOV.VN - Bánh Trung thu tính giá chỉ vài chục ngàn nhưng về đến thị trường trong nước và tới tay người tiêu dùng có giá bán từ 150.000 - 250.000 đồng/hộp.

Bánh Trung thu “lậu” bán đắt hàng chục lần so với giá gốc

Bánh Trung thu “lậu” bán đắt hàng chục lần so với giá gốc

VOV.VN - Bánh Trung thu tính giá chỉ vài chục ngàn nhưng về đến thị trường trong nước và tới tay người tiêu dùng có giá bán từ 150.000 - 250.000 đồng/hộp.