Bắt giữ hơn 20 người nhập cảnh trái phép vào biên giới Cao Bằng

VOV.VN - Nhóm 21 người Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc đã bị lực lượng chức năng Cao Bằng phát hiện, bắt giữ.

Khoảng 4h30 phút, ngày 26/6/2022, Công an huyện Trùng Khánh phối hợp Đồn Biên phòng Ngọc Côn tiến hành tuần tra đường biên, mốc giới trên địa bàn xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Đến khu vực mốc 786 - 787, tổ công tác phát hiện, tạm giữ nhóm 21 người Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc.

Qua quá trình làm việc, nhóm người này khai nhận trú tại các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Giang, Lai Châu, Thanh Hóa... xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để làm thuê từ nhiều năm trước. Khi tìm cách nhập cảnh trái phép về nước qua địa phận biên giới xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng thì bị phát hiện.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vụ việc và tiếp tục tiến hành điều tra, xác minh, xử lý các trường hợp trên theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện 33 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc 
Phát hiện 33 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc 

VOV.VN - Công an huyện Trùng Khánh (tỉnh Cao Bằng) vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời 33 công dân Việt Nam có hành vi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc.

Phát hiện 33 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc 

Phát hiện 33 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc 

VOV.VN - Công an huyện Trùng Khánh (tỉnh Cao Bằng) vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời 33 công dân Việt Nam có hành vi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc.

Bắt quả tang đối tượng tổ chức nhập cảnh trái phép tại Cao Bằng
Bắt quả tang đối tượng tổ chức nhập cảnh trái phép tại Cao Bằng

VOV.VN - Lúc bị bắt quả tang, Sang (SN 2000) và Quý (SN 1998) đang điều khiển xe máy chở theo 3 người Trung Quốc không có giấy tờ hợp lệ. 

Bắt quả tang đối tượng tổ chức nhập cảnh trái phép tại Cao Bằng

Bắt quả tang đối tượng tổ chức nhập cảnh trái phép tại Cao Bằng

VOV.VN - Lúc bị bắt quả tang, Sang (SN 2000) và Quý (SN 1998) đang điều khiển xe máy chở theo 3 người Trung Quốc không có giấy tờ hợp lệ. 

Không đủ căn cứ kết luận Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh ở Lào Cai quấy rối phụ nữ
Không đủ căn cứ kết luận Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh ở Lào Cai quấy rối phụ nữ

VOV.VN - Đại tá Phạm Gia Chiến, Trưởng phòng Tham mưu - Công an tỉnh Lào Cai cho biết, chứng cứ cung cấp của các bên tố cáo không đủ căn cứ để kết luận Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh có hành vi quấy rối tình dục.

Không đủ căn cứ kết luận Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh ở Lào Cai quấy rối phụ nữ

Không đủ căn cứ kết luận Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh ở Lào Cai quấy rối phụ nữ

VOV.VN - Đại tá Phạm Gia Chiến, Trưởng phòng Tham mưu - Công an tỉnh Lào Cai cho biết, chứng cứ cung cấp của các bên tố cáo không đủ căn cứ để kết luận Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh có hành vi quấy rối tình dục.