Hà Nội:

Bắt giữ nhiều vụ buôn bán thực phẩm không nguồn gốc

(VOV) -Cho thấy việc kiểm tra, kiểm soát buôn bán, vận chuyển tại các khu vực biên giới còn nhiều kẽ hở.

Liên tiếp trong những ngày gần đây, các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội đã phát hiện và bắt giữ hàng loạt vụ vận chuyển thịt bò, ếch, nhái, cá quả có nguồn gốc từ Trung Quốc về các chợ đầu mối tại Hà Nội để tiêu thụ. Điều này cho thấy việc kiểm tra, kiểm soát buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm tại các khu vực biên giới, cửa khẩu vẫn còn nhiều kẽ hở. Thực trạng này làm người tiêu dùng hết sức lo lắng, nhất là trong thời điểm dịch cúm H5N1 và H7N9 đang diễn biến phức tạp.

Ếch lậu không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh: Tuổi trẻ)

Hôm qua (2/5), Đội Kinh tế thương mại, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an Hà Nội) đã bắt quả tang nhân viên của nhà hàng Sen Hồng Bích ở khu trung tâm thương mại Savico Long Biên, Hà Nội đang xuống kho đông lạnh nhập thịt bò và tảo Trung Quốc nhưng không có giấy tờ chứng minh xuất xứ nguồn gốc. Qua kiểm đếm, số lượng hàng chứa trong 5 thùng xốp là hơn 1 tạ thịt bò và 40kg tảo in nhãn mác Trung Quốc.

Theo Trung tá Uông Viết Thành, Đội trưởng Đội Kinh tế Thương mại, Phòng Cảnh sát Kinh tế, qua một thời gian theo dõi, đơn vị đã nắm được đường dây vận chuyển của số thực phẩm trên từ Trung Quốc về qua biên giới theo đường tiểu ngạch. Số thực phẩm này chủ yếu là thịt bò, sau khi tuồn vào nhà hàng sẽ được “biến hoá” thành thịt bò Úc và Mỹ để đánh lừa thực khách với lợi nhuận kinh tế rất cao.

Trung tá Uông Viết Thành cho biết: Theo đánh giá của cơ quan chức năng, hoạt động vận chuyển nội tạng từ Trung Quốc về không có giấy tờ, không có hóa đơn kiểm dịch này có rất nhiều khó khăn vì đường biên rộng và dài, mà thủ đoạn vận chuyển cũng rất tinh vi; xé lẻ nhiều chứ không vận chuyển thành số lượng lớn, cho nên công tác phát hiện cũng rất hạn chế. Nhưng lực lượng chức năng cũng rất cố gắng làm triệt để, phát hiện ra những thủ đoạn tinh vi là hàng được đóng trong các thùng xốp nhưng ở ngoài lại có những bao tải rứa hoặc dán những băng dính đen để vận chuyển bằng nhiều thủ đoạn.  

Trước đó, lực lượng quản lý thị trường và cảnh sát môi trường Hà Nội đã bắt giữ hai vụ vận chuyển gần nửa tấn cá trê giống, cá quả, ếch lậu từ Trung Quốc, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ tuồn về Hà Nội tiêu thụ. Chủ lô hàng là anh Nguyễn Văn Thịnh (SN 1987, trú tại Đại Đồng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) đã khai nhận mua số cá trê giống trên từ Trung Quốc với giá 90.000 đồng/kg.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với các chủ hàng, đồng thời đem toàn bộ số hàng đi tiêu hủy theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Thu giữ hơn 1 tấn nội tạng ngâm hóa chất
Hà Nội: Thu giữ hơn 1 tấn nội tạng ngâm hóa chất

(VOV) - Tất cả lô hàng bị bắt giữ đều đã bốc mùi và được ngâm tẩm trong nước hóa chất.

Hà Nội: Thu giữ hơn 1 tấn nội tạng ngâm hóa chất

Hà Nội: Thu giữ hơn 1 tấn nội tạng ngâm hóa chất

(VOV) - Tất cả lô hàng bị bắt giữ đều đã bốc mùi và được ngâm tẩm trong nước hóa chất.

Hà Nội thu hàng chục thùng xốp nội tạng động vật bốc mùi
Hà Nội thu hàng chục thùng xốp nội tạng động vật bốc mùi

(VOV) -Phó đội trưởng Đội Quản lý thị trường cơ động số 17 cho biết ước tính số nội tạng có trọng lượng khoảng 1,5 tấn 

Hà Nội thu hàng chục thùng xốp nội tạng động vật bốc mùi

Hà Nội thu hàng chục thùng xốp nội tạng động vật bốc mùi

(VOV) -Phó đội trưởng Đội Quản lý thị trường cơ động số 17 cho biết ước tính số nội tạng có trọng lượng khoảng 1,5 tấn