Bắt giữ nhóm thanh niên giả danh cảnh sát cướp tài sản

VOV.VN-6 thanh niên giả danh cảnh sát đến các tụ điểm tệ nạn xã hội, dùng súng bắn pháo và khóa số 8 khống chế để cướp tài sản.

Ngày 5/5, Công an Đồng Tháp cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp Công an huyện Lai Vung và Công an huyện Lấp Vò bắt giữ nhóm 6 thanh niên, có hành vi giả danh cảnh sát hình sự để cướp tài sản.

 Nhóm thanh niên bị bắt giữ (CA ĐT).

Nhóm thanh niên trên gồm: Hồ Quốc Anh (SN 1997, ngụ xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò); Trần Minh Hậu (SN 2002), Nguyễn Thành Nhựt Anh (SN 2002), cùng ngụ xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc; Trần Văn Vũ Kiệt (SN 1999), Châu Quốc Anh (SN 1999) và Đặng Thành Đạt (SN 2002), cùng ngụ xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò. 

 Hồ Quốc Anh tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, nhóm thanh niên này khai, Hồ Quốc Anh có vai trò chủ mưu, rủ nhóm 5 người còn lại giả danh cảnh sát đến các tụ điểm tệ nạn xã hội, dùng súng bắn pháo và khóa số 8 khống chế để cướp tài sản.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyển hồ sơ vụ giả công an để bắt người lên Công an TP Hà Nội
Chuyển hồ sơ vụ giả công an để bắt người lên Công an TP Hà Nội

VOV.VN -Vụ việc xảy ra vào sáng 21/5 tại thôn Ngô Sài, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội khiến người dân địa phương xôn xao.

Chuyển hồ sơ vụ giả công an để bắt người lên Công an TP Hà Nội

Chuyển hồ sơ vụ giả công an để bắt người lên Công an TP Hà Nội

VOV.VN -Vụ việc xảy ra vào sáng 21/5 tại thôn Ngô Sài, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội khiến người dân địa phương xôn xao.

Đà Nẵng: Bắt nhóm đối tượng giả công an tống tiền người nước ngoài
Đà Nẵng: Bắt nhóm đối tượng giả công an tống tiền người nước ngoài

VOV.VN - Lê Thị Lụa tự xưng là công an đang có nhiệm vụ điều tra, truy tìm tung tích một đối tượng trốn nã có quốc tịch Hàn Quốc để lừa đảo.

Đà Nẵng: Bắt nhóm đối tượng giả công an tống tiền người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt nhóm đối tượng giả công an tống tiền người nước ngoài

VOV.VN - Lê Thị Lụa tự xưng là công an đang có nhiệm vụ điều tra, truy tìm tung tích một đối tượng trốn nã có quốc tịch Hàn Quốc để lừa đảo.