Bắt khẩn cấp cha dượng bạo hành bé trai ở Bình Phước

VOV.VN - Trưa nay (12/3), Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết, Công an TP. Đồng Xoài đã bắt giữ Lê Đức Thắng (42 tuổi) để điều tra hành vi đánh đập dã man bé trai 9 tuổi gây phẫn nộ dư luận.

Theo Đại tá Lâm Văn Long, Công an tỉnh Bình Phước đã kiến nghị Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân xử lý án điểm để răn đe hành vi bạo hành trẻ em. 

Qua điều tra, năm 2004, chị Đặng Thị H (42 tuổi, quê Quãng Ngãi) kết hôn với Lê Đức Thắng. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng sống tại thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận và có 2 con chung. Sau đó, cả gia đình về sống tại tổ 4, khu phố Bình Thiện, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

Đến năm 2013, chị H ly hôn với Thắng. Sau đó, chị quen một người đàn ông khác và có với nhau 2 đứa con, trong đó có bé Lê Tấn A (9 tuổi, bé trai bị bạo hành).

Năm 2018, sau khi chia tay với người tình, chị H. mang theo A chuyển về sinh sống với Thắng trong căn nhà cũ tại phường Tân Thiện, TP.Đồng Xoài.

Trong quá trình sống chung, Thắng thường xuyên đánh A vì cho rằng, bé nghịch ngợm, nói không nghe lời. Mặc dù biết nhưng H. không dám báo cơ quan chức năng. Do đó, chị đã gắn camera trong nhà để theo dõi. 

Đỉnh điểm vào khoảng 19h ngày 8/3, khi H không có ở nhà, Thắng đã đánh A gây thương tích. 

Khi về thấy con bị thương, H đã đưa bé đến khám, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Đến sáng ngày 12/3, chị H đã nhờ người thân đăng tải video lên mạng xã hội. 

 Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo Công an TP. Đồng Xoài tiến hành xác minh, bắt giữ Thắng và vận động chị H. trình báo sụ việc.

Tại cơ quan công an, Thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. 

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện tại, chị H. đã đưa A ra ở trọ. Chị H. cũng đã lên công an trình báo về vụ việc. Sức khỏe của bé đã ổn định nhưng vẫn còn rất hoảng sợ. 

 Như VOV đã đưa tin, sáng nay, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại cảnh bé A bị Thắng bạo hành dã man. Thắng đã dùng chân đạp, tay đấm vào mặt bé. Mặc cho cháu bé la hét, van xin nhưng Thắng vẫn không dừng lại, thậm chí còn kéo lê bé trai trên nền nhà. Hành vi bạo hành trẻ em của Thắng khiến dư luận rất phẫn nộ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an làm việc với cha dượng bạo hành bé trai ở Bình Phước
Công an làm việc với cha dượng bạo hành bé trai ở Bình Phước

VOV.VN - Công an TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước mời ông Lê Đức Thắng lên làm việc vì có hành vi hành hung bé trai một cách dã man.

Công an làm việc với cha dượng bạo hành bé trai ở Bình Phước

Công an làm việc với cha dượng bạo hành bé trai ở Bình Phước

VOV.VN - Công an TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước mời ông Lê Đức Thắng lên làm việc vì có hành vi hành hung bé trai một cách dã man.

Danh tính kẻ hành hạ tàn bạo bé trai ở Bình Phước
Danh tính kẻ hành hạ tàn bạo bé trai ở Bình Phước

VOV.VN - Liên quan đến vụ người đàn ông bạo hành bé trai ở Bình Phước đăng trên mạng xã hội sáng nay (12/3), lãnh đạo TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã có thông tin ban đầu về vụ việc.

Danh tính kẻ hành hạ tàn bạo bé trai ở Bình Phước

Danh tính kẻ hành hạ tàn bạo bé trai ở Bình Phước

VOV.VN - Liên quan đến vụ người đàn ông bạo hành bé trai ở Bình Phước đăng trên mạng xã hội sáng nay (12/3), lãnh đạo TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã có thông tin ban đầu về vụ việc.

Phẫn nộ cảnh người đàn ông bạo hành trẻ ở Bình Phước
Phẫn nộ cảnh người đàn ông bạo hành trẻ ở Bình Phước

VOV.VN - Sáng nay (12/3), lãnh đạo TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, đang cho công an xác minh, làm rõ vụ người đàn ông bạo hành bé trai.

Phẫn nộ cảnh người đàn ông bạo hành trẻ ở Bình Phước

Phẫn nộ cảnh người đàn ông bạo hành trẻ ở Bình Phước

VOV.VN - Sáng nay (12/3), lãnh đạo TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, đang cho công an xác minh, làm rõ vụ người đàn ông bạo hành bé trai.