Bắt khẩn cấp kẻ buôn bán trẻ em ra nước ngoài

Lợi dụng quan hệ tình cảm đối tượng đã lừa gạt cả người yêu mình để bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm

Ngày 15/12, Công an tỉnh Phú Thọ bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hà, trú tại khu 5 xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy về hành vi buôn bán trẻ em ra nước ngoài.

Trước đó, ngày 9/12, cơ quan công an nhận được đơn tố cáo của cháu Nguyễn Thị L, ở huyện Tam Nông, tố cáo Nguyễn Văn Hà lợi dụng quan hệ tình cảm để lừa gạt, bán Nguyễn Thị L sang Trung Quốc làm gái mại dâm, Công an Phú Thọ tiến hành điều tra, xác minh và làm rõ đối tượng.

Qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Văn Hà khai nhận vào tháng 11/2006, Nguyễn Văn Hà cùng một đối tượng khác lừa người yêu là Nguyễn Thị L, 14 tuổi, bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm.

Đến tận tháng 10/2007, Nguyễn Thị L được Công an Trung Quốc giải thoát và trả về Việt Nam. Nguyễn Văn Hà bị bắt khẩn cấp khi đang lẩn trốn tại thành phố Việt Trì./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên