Bắt khẩn cấp lái xe vi phạm nồng độ cồn, gây tai nạn làm 2 người tử vong

Tối 1/9, Công an thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Mai Xuân Vinh (40 tuổi, trú tại Phường 2, thành phố Bảo Lộc) để điều tra về hành vi “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”.

Trước đó vào chiều cùng ngày, Mai Xuân Vinh điều khiển xe ô tô loại 7 chỗ, chạy với tốc độ rất cao và đâm vào 1 xe mô tô khiến 2 người tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 1/9, trên đường Phan Đình Phùng (đoạn qua Phường 2, thành phố Bảo Lộc), ô tô con mang biển kiểm soát Thành phố Hồ Chí Minh do Mai Xuân Vinh điều khiển lưu thông theo hướng từ trung tâm thành phố Bảo Lộc đi xã Lộc Châu (Bảo Lộc). 

Khi đến đoạn qua Tổ dân phố 22 (Phường 2, thành phố Bảo Lộc) thì xe ô tô do Vinh điều khiển tông trực diện vào xe mô tô mang biển kiểm soát 49H1 - 180.25 lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả, vụ tai nạn khiến 2 người đi xe mô tô tử vong là anh Nguyễn Hải Đăng, 17 tuổi, trú tại xã Lộc Nga và anh Phạm Duy Quang Đạt, 18 tuổi, trú tại phường Lộc Phát, đều ở thành phố Bảo Lộc.

Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ của xe mô tô và ô tô con vương vãi khắp nơi. Ngoài ra, chiếc xe mô tô bị bốc cháy chỉ còn lại khung sắt; phần đầu chiếc ô tô cũng bị vỡ nát, bên trong nhiều túi khí đã bung ra.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, sau khi tiến hành kiểm tra nồng độ cồn cho thấy, trong hơi thở của Mai Xuân Vinh có nồng độ là 0,9 miligam/lít khí thở. Đối tượng điều khiển xe khi không có giấy phép lái xe và lấn trái đường sai quy định. Qua kiểm tra cho thấy Vinh âm tính với chất ma túy. Tốc độ xe ô tô khi gây tai nạn lên tới 130km/giờ.

Trước đó vào ngày 24/3/2024, Vinh cũng đã điều khiển xe ô tô khi đã sử dụng rượu bia, với nồng độ cồn đo được vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở; Vinh không có giấy phép lái xe và không mang theo đăng lý xe đã bị xử phạt vi phạm hành chính 46 triệu đồng.

Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng thành phố Bảo Lộc đã có mặt điều tiết giao thông; đồng thời, khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cơ quan điều tra đang củng cố hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ngãi tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, cơi nới thùng xe
Quảng Ngãi tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, cơi nới thùng xe

VOV.VN - Sáng nay (29/8), lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh.

Quảng Ngãi tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, cơi nới thùng xe

Quảng Ngãi tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, cơi nới thùng xe

VOV.VN - Sáng nay (29/8), lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh.

Vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn chết người, cựu trung tá bị khởi tố
Vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn chết người, cựu trung tá bị khởi tố

Cựu trung tá Trần Nam Trung - người từng công tác tại Công an thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế), bị tước quân tịch, khởi tố bị can do lái xe vi phạm nồng độ cồn, gây tai nạn chết người.

Vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn chết người, cựu trung tá bị khởi tố

Vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn chết người, cựu trung tá bị khởi tố

Cựu trung tá Trần Nam Trung - người từng công tác tại Công an thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế), bị tước quân tịch, khởi tố bị can do lái xe vi phạm nồng độ cồn, gây tai nạn chết người.

Các mức trừ điểm giấy phép lái xe do vi phạm nồng độ cồn theo đề xuất của Bộ Công an
Các mức trừ điểm giấy phép lái xe do vi phạm nồng độ cồn theo đề xuất của Bộ Công an

VOV.VN - Việc trừ điểm Giấy phép lái xe không phải là hình thức xử phạt vi phạm hành chính, do đó người vi phạm vẫn phải chịu các mức phạt tiền tương ứng đối với hành vi vi phạm về nồng độ cồn.

Các mức trừ điểm giấy phép lái xe do vi phạm nồng độ cồn theo đề xuất của Bộ Công an

Các mức trừ điểm giấy phép lái xe do vi phạm nồng độ cồn theo đề xuất của Bộ Công an

VOV.VN - Việc trừ điểm Giấy phép lái xe không phải là hình thức xử phạt vi phạm hành chính, do đó người vi phạm vẫn phải chịu các mức phạt tiền tương ứng đối với hành vi vi phạm về nồng độ cồn.