Bắt khẩn cấp nghi phạm bạo hành bé trai 3 tháng tuổi tử vong

VOV.VN - Chiều 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Minh Phụng, 19 tuổi, trú tại huyện Long Điền để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Lệnh bắt giữ đã được Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) cùng cấp phê chuẩn. 

Trước đó, ngày 17/8, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Long Điền chuyển hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm về việc bé trai khoảng 3 tháng tuổi (thường gọi là B.) là con của chị Linh, 15 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ tử vong chưa rõ nguyên nhân vào ngày 15/8, đến Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh để xác minh, điều tra theo thẩm quyền do nghi vấn có dấu hiệu phạm tội “Giết người”.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, cháu B. (sinh ngày 20/5/2023, chưa đăng ký khai sinh) là con riêng của chị Linh. Khoảng đầu tháng 5/2023, thông qua mạng xã hội, chị Linh quen biết và nảy sinh tình cảm với Phụng. Sau đó, Phụng đưa chị Linh cùng cháu B. về sống chung tại nhà ở tại khu phố Long Nguyên, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền.

Theo lời khai của Phụng, ngày 15/8, chị Linh và Phụng cãi nhau tại phòng ngủ thì cháu B. khóc lớn. Phụng bế cháu B. để dỗ nhưng vẫn không nín. Bực tức, Phụng dùng tay phải đánh mạnh một cái vào trán của cháu B. và dùng các ngón tay của bàn tay phải bóp mạnh vào đầu của cháu B.

Sau đó, chị Linh nói Phụng chở cháu B. đến chùa ở gần nhà. Khi đến chùa thì gặp bà ngoại của Phụng, do bà không cho vào chùa nên cả hai đi về. Trên đường về lại nhà, Linh bế cháu B. trên tay thì phát hiện cháu nằm bất động nên chở tới Bệnh viện Bà Rịa để cấp cứu. Sau khoảng 20 phút sơ cứu, bác sĩ thông báo cháu B. đã tử vong. Hai người làm thủ tục và đưa cháu về nhà an táng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bạo hành trẻ em gia tăng năm sau cao hơn năm trước, vì sao?
Bạo hành trẻ em gia tăng năm sau cao hơn năm trước, vì sao?

VOV.VN - Thời gian gần đây, các vụ trẻ em bị bạo hành có chiều hướng gia tăng, gây bức xúc trong xã hội, nhiều vụ rất nghiêm trọng phải xử lý hình sự. Cứ năm sau cao hơn năm trước, từ nhà đến trường học và ngoài xã hội.

Bạo hành trẻ em gia tăng năm sau cao hơn năm trước, vì sao?

Bạo hành trẻ em gia tăng năm sau cao hơn năm trước, vì sao?

VOV.VN - Thời gian gần đây, các vụ trẻ em bị bạo hành có chiều hướng gia tăng, gây bức xúc trong xã hội, nhiều vụ rất nghiêm trọng phải xử lý hình sự. Cứ năm sau cao hơn năm trước, từ nhà đến trường học và ngoài xã hội.

Hành vi bắt cóc trẻ em cấu thành một số tội danh
Hành vi bắt cóc trẻ em cấu thành một số tội danh

VOV.VN - Trẻ em là đối tượng được pháp luật ưu tiên bảo vệ. Luật Trẻ em 2016 nêu rõ những hành vi bị nghiêm cấm thực hiện đối với trẻ em là bỏ rơi, bỏ mặc, mua bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

Hành vi bắt cóc trẻ em cấu thành một số tội danh

Hành vi bắt cóc trẻ em cấu thành một số tội danh

VOV.VN - Trẻ em là đối tượng được pháp luật ưu tiên bảo vệ. Luật Trẻ em 2016 nêu rõ những hành vi bị nghiêm cấm thực hiện đối với trẻ em là bỏ rơi, bỏ mặc, mua bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

Một phụ nữ bị tuyên phạt 23 năm tù về hành vi dâm ô trẻ em
Một phụ nữ bị tuyên phạt 23 năm tù về hành vi dâm ô trẻ em

VOV.VN - HĐXX xác định hành vi của nữ bị cáo đã phạm vào tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" nên tuyên phạt bị cáo mức án 23 năm tù.

Một phụ nữ bị tuyên phạt 23 năm tù về hành vi dâm ô trẻ em

Một phụ nữ bị tuyên phạt 23 năm tù về hành vi dâm ô trẻ em

VOV.VN - HĐXX xác định hành vi của nữ bị cáo đã phạm vào tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" nên tuyên phạt bị cáo mức án 23 năm tù.