Bắt khẩn cấp người cha hành hạ con ruột như thời trung cổ

VOV.VN - Sáng 21/10, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thành Luân (37 tuổi, ngụ chung cư Mẫu Tâm, phường 5, TP Đà Lạt) để điều tra về hành vi hành hạ trẻ em.

Trước đó, vào tối 19/10, sau khi đi nhậu về căn hộ của mình ở chung cư Mẫu Tâm (phường 5, TP Đà Lạt), Nguyễn Thành Luân nghe vợ nói con trai ruột là N.A.H (10 tuổi) có lấy 100.000 đồng nên Luân đã dùng tay đánh nhiều lần vào mặt, mông của cháu H, sau đó tháo dây thắt lưng bằng da gập lại rồi đánh vào lưng, mặt của cháu H. Theo camera an ninh trong chung cư, Luân còn bắt cháu H cởi hết quần áo, quỳ xuống sàn nhà rồi tiếp tục đánh.

Tàn bạo hơn, Luân còn bắt cháu H sủa tiếng chó, lấy dây lưng thắt vào cổ cháu H rồi kéo cháu bò từ căn hộ ra hành lang chung cư, kéo xuống tầng trệt và ra tận ngoài đường. Tại đây, Luân tiếp tục đánh đá vào người cháu H, sau đó bắt cháu bò từ đường lên lại căn hộ... trước sự chứng kiến của vợ Luân và một số người hàng xóm.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, trong đêm 19/10, Công an TP Đà Lạt đã đến chung cư để nắm bắt, làm rõ vụ việc. Cơ quan chức năng test nhanh ma túy đối với Nguyễn Thành Luân nhưng kết quả âm tính. Ngày 20/10, UBND TP.Đà Lạt chỉ đạo Công an TP Đà Lạt điều tra vụ việc bạo hành trẻ em đối với Nguyễn Thành Luân và xử lý nghiêm theo quy định.

Theo lãnh đạo Công an TP Đà Lạt, Luân đang chấp hành án tù treo về tội gây rối trật tự công cộng. Trước đó, Luân đã nhiều lần dùng cây, gậy đánh con trai.

Hiện cơ quan chức năng TP Đà Lạt đang tạm giữ hình sự đối với Luân, đồng thời củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng này về hành vi hành hạ trẻ em./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phụ nữ, trẻ em được bảo vệ như thế nào khi gia đình xảy ra bạo hành?
Phụ nữ, trẻ em được bảo vệ như thế nào khi gia đình xảy ra bạo hành?

VOV.VN - Gia đình vốn được coi là an toàn nhất với trẻ em, nhưng thời gian qua xảy ra nhiều vụ xâm hại trẻ em ngay tại gia đình, nhất là bạo lực trẻ em do chính cha, mẹ, bố dượng, mẹ kế, người thân thực hiện.

Phụ nữ, trẻ em được bảo vệ như thế nào khi gia đình xảy ra bạo hành?

Phụ nữ, trẻ em được bảo vệ như thế nào khi gia đình xảy ra bạo hành?

VOV.VN - Gia đình vốn được coi là an toàn nhất với trẻ em, nhưng thời gian qua xảy ra nhiều vụ xâm hại trẻ em ngay tại gia đình, nhất là bạo lực trẻ em do chính cha, mẹ, bố dượng, mẹ kế, người thân thực hiện.

Tự nhận là thầy tu, nhận nuôi trẻ em rồi đánh đập
Tự nhận là thầy tu, nhận nuôi trẻ em rồi đánh đập

VOV.VN - Tự nhận là "thầy", Phúc trang trí nhà giống chùa, nuôi khoảng 10 trẻ em mồ côi và trẻ có hoàn cảnh khó khăn nhưng lại đánh đập, gây thương tích cho các em.

Tự nhận là thầy tu, nhận nuôi trẻ em rồi đánh đập

Tự nhận là thầy tu, nhận nuôi trẻ em rồi đánh đập

VOV.VN - Tự nhận là "thầy", Phúc trang trí nhà giống chùa, nuôi khoảng 10 trẻ em mồ côi và trẻ có hoàn cảnh khó khăn nhưng lại đánh đập, gây thương tích cho các em.

Bảo mẫu đánh đập trẻ em lãnh án 18 tháng tù
Bảo mẫu đánh đập trẻ em lãnh án 18 tháng tù

Từ tháng 3 - 5/2018, bảo mẫu nhiều lần đánh đập tàn bạo các bé gửi tại đây do ăn chậm, ăn ít... khiến nhiều bé sợ hãi không dám đến nhà trẻ.

Bảo mẫu đánh đập trẻ em lãnh án 18 tháng tù

Bảo mẫu đánh đập trẻ em lãnh án 18 tháng tù

Từ tháng 3 - 5/2018, bảo mẫu nhiều lần đánh đập tàn bạo các bé gửi tại đây do ăn chậm, ăn ít... khiến nhiều bé sợ hãi không dám đến nhà trẻ.