Bắt khẩn vợ chồng làm giả sổ đỏ để lừa bán đất

Hai đối tượng đã làm giả con dấu, làm giả sổ đỏ để lừa đảo bán đất và đã lừa bán trót lọt 4 ô đất thu 2,85 tỷ đồng.

Ngày 22/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an thành phố Hà Nội điều tra và bắt khẩn cấp vợ chồng Nguyễn Quốc Hưng (sinh năm 1985, công tác tại Phòng Tài nguyên môi trường-Uỷ ban nhân dân thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) và Nguyễn Thị Họa My (sinh năm 1985) cùng trú tại nhà CT1A Mỹ Đình 2, Từ Liêm (Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, vào tháng 6/2010, biết anh Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1981, ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc), là người cùng cơ quan có nhu cầu đầu tư nhà đất tại thôn Lai Xá, Hưng cho biết có nhiều đất tại đây và sẽ bán lại. Hưng đã cùng vợ là chị Nguyễn Thị Họa My dẫn Thế Anh cùng một người khác cũng có nhu cầu mua là anh Trần Minh Huấn (sinh năm 1981, ở Từ Liêm) đi xem đất tại khu vực đất dịch vụ, giãn dân của xã An Khánh. Vì khu đất này chưa phân lô, cũng chưa có sổ đỏ nên Thế Anh và Huấn đồng ý mua với điều kiện vợ chồng Hưng chịu trách nhiệm làm sổ đỏ sang tên chính chủ cho người mua.

Về phía các nạn nhân, sau khi cầm số đỏ bên bán giao, mang đi kiểm tra, mới phát hiện là sổ giả nên đã trình báo cơ quan Công an. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên