Bắt nam thanh niên lừa bán siêu xe G63 trị giá hơn 13 tỷ đồng ở TP.HCM

Do thua bạc, Hiến đưa ra các thông tin gian dối, lừa bán siêu xe G63 trị giá 13,9 tỷ đồng để chiếm đoạt số tiền gần 6 tỷ đồng.

Ngày 18/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Công Hiến (26 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, thông qua mối quan hệ xã hội, Hiến quen và biết anh T (ngụ TPHCM) có nhu cầu mua xe ô tô Mercedes AMG G63 để sử dụng. 

Do trước đó chơi đánh bạc và thua nhiều tiền nên Hiến nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh T. 

Sau đó, Hiến đã dẫn anh T đến showroom chuyên bán siêu xe tại quận 7 để xem xe ô tô Mercedes AMG G63 đang được chào bán với giá 13,9 tỷ đồng. 

Dù chưa mua được chiếc xe trên nhưng Hiến vẫn ký thỏa thuận mua bán với anh T bán chiếc xe trên với giá 13,2 tỷ đồng. Từ ngày 7/6/2022 đến ngày 20/6/2022, Hiến nhận 5,6 tỷ đồng của anh T và đưa ra thông tin gian dối về việc thanh toán tiền đặt cọc mua xe, thanh toán tiền rút hồ sơ đăng ký xe... để chiếm đoạt số tiền trên.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giam chủ hụi lừa đảo ở Bình Thuận
Bắt giam chủ hụi lừa đảo ở Bình Thuận

VOV.VN - Chiều nay (18/11), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với chủ hụi Ngô Thị Loan Chi (TP. Phan Thiết, Bình Thuận) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bắt giam chủ hụi lừa đảo ở Bình Thuận

Bắt giam chủ hụi lừa đảo ở Bình Thuận

VOV.VN - Chiều nay (18/11), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với chủ hụi Ngô Thị Loan Chi (TP. Phan Thiết, Bình Thuận) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Giả danh giám đốc, tự xưng con rể của đại gia để lừa đảo tiền tỷ
Giả danh giám đốc, tự xưng con rể của đại gia để lừa đảo tiền tỷ

VOV.VN - Do cần tiền để tiêu xài và trả nợ, Nguyễn Hải Vân (SN 1984, Thanh Xuân, Hà Nội) đã bịa ra chuyện mình là giám đốc, con rể của "đại gia" bất động sản, có thể mua rẻ suất dự án, để lừa đảo 2,2 tỷ đồng.

Giả danh giám đốc, tự xưng con rể của đại gia để lừa đảo tiền tỷ

Giả danh giám đốc, tự xưng con rể của đại gia để lừa đảo tiền tỷ

VOV.VN - Do cần tiền để tiêu xài và trả nợ, Nguyễn Hải Vân (SN 1984, Thanh Xuân, Hà Nội) đã bịa ra chuyện mình là giám đốc, con rể của "đại gia" bất động sản, có thể mua rẻ suất dự án, để lừa đảo 2,2 tỷ đồng.

Lập “công ty ma” để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Lập “công ty ma” để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Đối tượng lập “công ty ma” nhằm tạo vỏ bọc cho khách hàng tin tưởng chuyển tiền để làm giấy tờ đất đai rồi chiếm đoạt tài sản.

Lập “công ty ma” để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Lập “công ty ma” để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Đối tượng lập “công ty ma” nhằm tạo vỏ bọc cho khách hàng tin tưởng chuyển tiền để làm giấy tờ đất đai rồi chiếm đoạt tài sản.